MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Báo giới Đông Nam Á xôn xao khi HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam

    09:05 Thứ sáu 17/02/2023

    Việc ông Philippe Troussier trở thành HLV trưởng tuyển Việt Nam gây chú ý đối với báo chí Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

    Báo giới Đông Nam Á xôn xao khi HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Troussier chính thức trở thành người dẫn lối bóng đá Việt Nam đến mục tiêu World Cup. Ảnh: Minh Chiến. 

    Siam Sport (Thái Lan) đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị ra mắt HLV Troussier, hợp đồng 4 năm và mức lương đặc biệt”. Tờ này nhấn mạnh chi tiết HLV có biệt danh “Phù thủy trắng” sẽ hưởng mức lương rất cao và gắn bó với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

    Bên cạnh đó, Siam Sport đề cập tới mục tiêu phấn đấu của nhà cầm quân người Pháp với tuyển Việt Nam là giành vé dự World Cup 2026.

    Trong khi đó, Bola Okezone (Indonesia) đưa tin: “Cựu HLV tuyển Nhật Bản, Philippe Troussier, được bổ nhiệm làm HLV tuyển Việt Nam”. Tờ này cho rằng Troussier không phải gương mặt xa lạ với các CĐV châu Á khi ông từng giành được thành công trên cương vị HLV tuyển Nhật Bản trong quá khứ. Bên cạnh chức vô địch Asian Cup 2000, Troussier đã đưa tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2002.

    Đáng chú ý, Bola Times gợi lại vụ việc ông Troussier từng nhận thất bại trước tuyển Indonesia trong quá khứ: “LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm HLV từng bị tuyển Indonesia làm bẽ mặt”, tờ này giật tít. Khi còn dẫn dắt tuyển Qatar ở Asian Cup 2004, HLV Troussier nhận thất bại 1-2 trước tuyển Indonesia. “Thất bại của Qatar trước Indonesia khiến ông Troussier phải ra đi. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Troussier”, Bola Times viết.

    Truyền thông Malaysia cũng bình luận về việc HLV Troussier trở thành người kế nhiệm thầy Park. “Trước đó, một số chiến lược gia đã được liên hệ để ngồi vào chiếc ghế mà HLV Park Hang-seo để lại sau khi chiến dịch AFF Cup 2022 kết thúc. Nhưng cuối cùng, HLV Troussier được chọn vì nhà cầm quân người Pháp được nhìn nhận là có thể tiếp nối di sản mà ông Park để lại”, Makan Bola viết.

    Ông Troussier sinh năm 1955 (68 tuổi), từng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morroco. Ông từng giúp Nam Phi dự World Cup 1998, đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2002. Việt Nam là đội tuyển quốc gia thứ 8 mà ông cầm quân trong sự nghiệp.

    Nguyễn Sơn | 00:01 17/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...