MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Bao giờ thì Công Phượng “hết pin”?

    10:25 Thứ hai 22/06/2015

    Tiền đạo Công Phượng chưa cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng nếu cứ vì thế mà bắt anh phải cày ải liên tục liệu có nên?

    Tiền đạo xứ Nghệ chưa cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng nếu cứ vì thế mà bắt anh phải cày ải liên tục liệu có nên?

    Công Phượng tiếp tục
    Công Phượng tiếp tục “cày” trong màu áo HAGL tại V-League 2015. Ảnh: Internet.

    Trong lượt trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia, phần lớn các CLB đã nghe theo lời cảnh báo của HLV Miura và để cho những cầu thủ U23 được nghỉ ngơi.

    Chỉ có 3 trường hợp vẫn phải vào sân thi đấu là Duy Mạnh (Hà Nội T&T) và Công Phượng, Văn Toàn (đều của HAGL).

    Trên sân Cẩm Phả, Duy Mạnh thi đấu đến phút 67 rồi được thay thế bởi đàn anh Văn Quyết.

    Không được may mắn như vậy, Văn Toàn gặp chấn thương nhẹ và sớm phải rời sân và ngồi chườm đá khi hiệp 2 mới bắt đầu ít phút.

    Người vất vả nhất là Công Phượng. Không những phải liên tục di chuyển kéo giãn đội hình đối thủ, tiền đạo xứ Nghệ còn lùi khá để tìm bóng.

    Anh chơi trọn vẹn 90 phút và còn sút quả penalty quyết định đem lại chiến thắng cho HAGL.

    Chỉ vài ngày nữa, vòng tứ kết Cúp Quốc gia sẽ diễn ra. Và dường như HLV Graechen không hề có ý định cất cậu học trò cưng trên băng ghế dự bị. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về thể lực của Phượng.

    Từ đầu năm 2015, anh đã chơi khoảng 26 trận cả chính thức và giao hữu mà không có một kỳ nghỉ đích thực để hồi sức.

    Ở độ tuổi này, thi đấu quá dày có thể khiến đôi chân bị ảnh hưởng về lâu dài.

    Những trường hợp đánh mất phong độ đáng tiếc vì di chứng sau thời gian phát triển “nóng” như Pato, El Shaarawy, Walcott là minh chứng cụ thể.

    Ngay tại HAGL, những Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều, Xuân Trường cũng lần lượt gặp chấn thương do liên tục thi đấu trong trạng thái không sung mãn nhất.

    Hiện giờ, Công Phượng vẫn đang đáp ứng được yêu cầu của HLV Graechen. Nhưng nếu cứ tiếp tục chơi với mật độ như thế này, chắng ai dám chắc tiền đạo xứ Nghệ sẽ trụ được.

    Đã tới lúc Công Phượng cần được nghỉ ngơi để lấy lại thể lực cũng như thoải mái về tinh thần.

    Ông Miura kêu gọi ủng hộ cầu thủ cho về CLB thì nghỉ 1 tuần, hoặc thời gian dài để khỏi chấn thương. Nhưng khi lên tuyển thì ông ấy toàn làm các em chấn thương. Mà cầu thủ lĩnh lương ở đâu? Nếu lĩnh lương trên tuyển thì chắc chẳng ai chơi cho CLB rồi,” HLV Lê Thụy Hải.
    Lupo - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...