MỚI NHẤT :
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Báo chí Indonesia thừa nhận đội nhà "chưa đủ đẳng cấp" so tài với U23 Việt Nam

    21:28 Thứ bảy 07/05/2022

    Thất bại 0-3 trong trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 31 tối 6-5 của U23 Indonesia khiến báo chí xứ vạn đảo phải thừa nhận đội nhà có đẳng cấp thua kém tuyển U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     

    Dẫn lời đánh giá trận đấu của HLV trưởng U23 Indonesia Shin Tae-yong trong cuộc họp báo sau lượt trận khai mạc bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, tờ Indosports viết: "HLV Shin Tae Yong thừa nhận các học trò non trẻ của ông chưa đủ đẳng cấp khi so tài U23 Việt Nam nhưng cũng cho rằng trọng tài là một phần nguyên nhân khiến U23 Indonesia phải nhận thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 31".

    Nội dung bài viết trên trang thể thao uy tín Indonesia cũng mô tả khả năng dụng binh, xoay chuyển thế trận tài tình, đầy bất ngờ của HLV Park Hang-seo. "Khả năng đánh giá trận đấu nhanh nhạy và việc thay người hợp lý của HLV Park Hang-seo giúp U23 Việt Nam tạo nên thế trận áp đảo trước các học trò HLV Shin Tae-yongU23 Indonesia bị dồn ép trong gần như cả trận và sụp đổ trước nhà đương kim vô địch vào hiệp 2," tác giả trên trang Indosports đánh giá.

    Cùng lúc, tờ Bola, trang thể thao số 1 Indonesia, nhận định: "Các cầu thủ U23 Việt Nam chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 61% và tung ra 10 cú sút trúng đích, trong khi U23 Indonesia chỉ có 1. Trong suốt trận đấu, đội bóng của HLV Shin Tae-yong hoàn toàn bị lấn lướt và gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công, tìm bàn gỡ. Kết quả chung cuộc đã thể hiện rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội".

    Ngoài ra, bài viết trên Bola cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội nhà là việc HLV Shin Tae-yong không có được đội hình mạnh nhất vì thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng trong trận ra quân SEA Games 31. "Hàng công U23 Indonesia vô hại trước đội chủ nhà vì vắng mặt của Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan. Trong khi đó, hàng thủ cũng thi đấu kém cỏi, mắc nhiều sai lầm để dẫn tới 3 bàn thua," Bola phân tích.

     - Bóng Đá

     

    Cùng chung quan điểm, Tribun News thừa nhận rằng việc "phục hận" của bóng đá Indonesia trước Việt Nam vẫn là điều quá sức và khó hiện thực. "Việt Nam đã làm câm lặng U23 Indonesia bằng màn vùi dập 3-0. Kết quả này khiến bóng đá Indonesia không thể đòi lại món nợ sau thất bại tan nát trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019," trang thể thao Tribun News nhìn nhận.

    Không chỉ truyền thông Đông Nam Á tán dương chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận ra quân SEA Games 31 đầy mãn nhãn và suôn sẻ, tờ HanKooki của Hàn Quốc cũng dành nhiều mỹ từ cho ông Park Hang-seo sau trận thắng người đồng hương Shin Tae-yong. Tác giả bài viết đã liệt kê những lần đụng độ giữa hai HLV xứ kim chi, với ưu thế nghiêng về HLV Park Hang-seo và thừa nhận chiến lược gia tuyển U23 Việt Nam là bậc thầy trong việc điều quân, khiển tướng.

    "Trong lần đối đầu thứ ba giữa hai vị HLV Hàn Quốc tại SEA Games, ông Shin tiếp tục sử dụng một đội hình lạ, thiên về phòng ngự nhưng U23 Indonesia vẫn không thể vượt qua sức ép từ đội chủ nhà," HanKooki đánh giá.

    Trong khi đó, tờ OSEN cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo tràn trề cơ hội vô địch SEA Games lần thứ hai trong sự nghiệp sau chiến thắng áp đảo U23 Indonesia. "U23 Việt Nam đã thể hiện vị thế nhà đương kim vô địch SEA Games bằng cách đè bẹp U23 Indonesia. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đang là ứng viên số 1 cho tấm HCV SEA Games 31," OSEN nhận định.

    Tường Phước - Nld.com.vn | 10:15 07/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...