MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City

    11:32 Thứ năm 18/05/2023

    Rạng sáng 18/5 (giờ Hà Nội), thất bại 0-4 của Real Madrid trước Man City ở bán kết lượt về Champions League khiến truyền thông châu Âu không khỏi bất ngờ.

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    Marca chạy dòng tít "Man City đè bẹp nhà vô địch" cho bài tổng hợp sau trận. Tờ báo Tây Ban Nha nhận định: "Chiến thắng không thể bàn cãi cho đội bóng của Pep Guardiola. Không một dấu vết, không một chút tinh thần nào của Real Madrid". 

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    Cùng chung nhận định, AS viết: "Real bị hủy diệt ở Manchester. Man City áp đảo hoàn toàn và chấm dứt giấc mơ giành danh hiệu thứ 15 của Real mà không cần đến Haaland. Courtois giúp đội bóng tránh được một thảm bại lớn hơn nhưng Benzema thì mất tích".

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    "Trận chung kết sẽ là Man City - Inter", Corriere dello Sport giật tít sau khi Real nhận thất bại nặng nề trước Man City, "Sự thống trị tuyệt đối của đại diện nước Anh. Guardiola ca khải hoàn vào chung kết". 

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    "Chiến thắng lịch sử và chung kết Champions League với Inter cho Guardiola", Tuttosport viết. Theo tờ báo này, thầy trò Guardiola hoàn toàn áp đảo Real, qua đó xứng đáng giành vé vào chung kết. 

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    Le Parisien khẳng định Man City phục thù thành công. "Lần này, Man City không còn để cho Real có cơ hội lội ngược dòng. Man City sẽ có trận chung kết thứ hai trong ba mùa giải với Inter", tờ báo Pháp cho hay. 

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    "Cú tát dành cho Real", L'Equipe cho rằng Man City đã khiến tất cả phải thán phục với màn trình diễn tuyệt vời trên sân nhà Etihad. 

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    "Với Real Madrid, sau 14 chức vô địch, có cảm giác họ không bao giờ bị đánh gục. Nhưng trước Man City, điều đó đã không xảy ra", The Guardian mô tả. Thậm chí tờ báo này khẳng định tỷ số 4-0 chưa hoàn toàn phản ánh hết sự vượt trội của Man City trong trận đấu này. 

    Báo chí châu Âu ngỡ ngàng khi Real thua sốc Man City - Bóng Đá

    ESPN thì cho rằng Man City đã là đội bóng mạnh nhất thế giới. "Tuy nhiên, Man City phải vô địch Champions League để đi vào ngôi đền huyền thoại", ESPN viết thêm. 

    Hiểu Phong | 11:00 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...