MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Báo châu Âu “dìm hàng” Công Phượng: Mộng tưởng và hiện thực tàn khốc!

    22:42 Thứ tư 23/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Thất vọng vì thành tích thảm hại của Sint-Truidense, truyền thông Bỉ thẳng thừng chỉ ra sự thật cay đắng về màn trình diễn của Nguyễn Công Phượng.

    Mùa giải năm nay, ban lãnh đạo Sint-Truidense mang về 14 bản hợp đồng mới với tham vọng gặt hái thành công tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Tuy nhiên, người hâm mộ đã vô cùng thất vọng với thành tích nghèo nàn của đội bóng. Sau 10 trận đã đấu, Sint-Truidense thắng 3, hòa 2, thua 5, ghi 9 bàn thắng, để lọt lưới 19 bàn thua và xếp hạng 13/16 câu lạc bộ.

    Tờ Voetbal Belgie hôm nay đã chỉ ra nguyên nhân then chốt dẫn đến chuỗi trận mờ nhạt của Sint-Truidense: “Trong số 14 gương mặt mới mùa này, hơn một nửa thậm chí không đủ tiêu chuẩn để được đưa vào danh sách thi đấu. Nhiều cầu thủ còn chưa đạt sức mạnh thể chất chơi bóng tại Bỉ”.

    Báo chí Bỉ cũng không quên dành lời “đá xoáy” Nguyễn Công Phượng: “Mang về “Messi Việt Nam” là viễn cảnh khá tuyệt khi cầu thủ này có mạng xã hội với 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ xuất hiện trong thể thao điện tử”.

     - Bóng Đá

     Công Phượng đuối sức trong cuộc chiến giành suất đá chính tại Sint-Truidense.

    Việc Voetbal Belgie nhận xét khá “phũ” về CP15 là sự thật rõ như ban ngày. Cái kết này hoàn toàn không bất ngờ, ít nhất đối với lãnh đạo HAGL. Trong lễ ra mắt tại TP.HCM, bầu Đức từng phát biểu dù Công Phượng sang châu Âu dự bị đã là thành công về mặt chuyên môn vì có cơ hội tập luyện hàng ngày với những đồng đội đẳng cấp và chuyên nghiệp hơn môi trường V-League.

    Đến thời điểm này, Công Phượng vượt chỉ tiêu đề ra - thi đấu khoảng 20 phút ở đội 1 Sint-Truidense, ghi 1 bàn thắng cho đội dự bị. Không phải tự nhiên mà truyền thông Hàn Quốc đánh giá Công Phượng thể hiện tại Sint-Truidense còn tốt hơn Lee Seung-woo.

    Lee Seung-woo, tài năng triển vọng của xứ kim chi, thậm chí chưa có cơ hội ra sân dù chỉ là dự bị. Tuyển thủ U20 Argentina, Fecundo Colidio – được Sint-Truidense mượn từ Inter Milan, mới đá chính duy nhất 1 trận. Ba tiền vệ De Petter (Bỉ), Durkin (Mỹ), Lucas (Brasil) vẫn "chiến đấu" chờ cơ hội đá trận ra mắt cùng đội bóng mới. Điều này cho thấy giành suất đá chính tại Sint-Truidense là điều không hề đơn giản.

     - Bóng Đá

     CP15 vẫn là 1 trong những nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam.

    Báo chí Bỉ “vùi dập” Nguyễn Công Phượng tái khẳng định một điều rằng, phong độ của CP15 vào thời điểm này rất khó chen chân vào đội hình chính Sint-Truidense. Sự thật tàn khốc này giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam bớt ảo tưởng về sức mạnh và đẳng cấp của Công Phượng và bóng đá nước nhà.

    Rõ ràng muốn thành công tại trời Âu là hành trình đầy chông gai và thử thách. Nếu nhìn từ khía cạnh tích cực, chúng ta nên vui hơn là buồn, bởi từ trường hợp Nguyễn Công Phượng, bóng đá Việt Nam sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, có những phân tích chính xác và thực tế hơn trong tương lai về chiến lược xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu.

    Tiểu Phương | 22:00 23/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...