MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Báo châu Á: "Việt Nam nên tìm cách trở lại và chạy đua với Malaysia và Indonesia trong tháng 10 tới"

    06:30 Thứ sáu 13/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Tờ thể thao nổi tiếng châu Á, tờ FOX Sports Asia đánh giá và chấm điểm cho từng màn trình diễn của các đội sau hai lượt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Thực tế, rất nhiều người bất ngờ khi chuyên trang thể thao FOX Sports Asia chấm đội tuyển Việt Nam điểm dưới trung bình và thấp hơn cả Campuchia. Hiện tại, các đội tuyển Đông Nam Á đang có màn thể hiện rất tốt ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Singapore và Thái Lan là hai đội đang đứng đầu bảng D và G sau hai lượt trận.

    Báo châu Á đanh giá Campuchia cao hơn ĐT Viêt Nam - Bóng Đá

    Rất bất ngờ tờ FOX Sports chấm điểm ĐT Việt Nam thấp hơn cả ĐT Campuchia vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: Đình Viên. 

    Điều bất ngờ là đương kim vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam chỉ được chấm B-, thang điểm dưới trung bình, thấp hơn cả Campuchia nhận điểm B (điểm số trung bình). Tờ FOX Sports nhận định: "Thật sự rất khó để đánh giá Việt Nam, vì họ là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất mới chỉ chơi 1 trận. Nhưng xem xét những bước tiến của họ đạt được trong thời gian gần đây, thì tỉ số 0-0 trước Thái Lan là kết quả tốt hơn những gì họ đã thể hiện.

    Chiến thắng là điều sẽ giúp họ khẳng định vị trí thống trị ở Đông Nam Á, nhưng Việt Nam đã không làm được điều đó tại Thammasat. Đội tuyển này có HLV Park Hang Seo đầy tài năng, đã chứng minh được năng lực. Vì vậy, Việt Nam nên tìm cách trở lại và chạy đua với Malaysia và Indonesia trong tháng 10 tới."

    Báo châu Á đanh giá Campuchia cao hơn ĐT Viêt Nam - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam nhận điểm -B. 

    FOX Sports đánh giá Philippines và Malaysia là hai đội tuyển thể hiện tốt nhất và được chấm điểm A, tiếp theo là Thái Lan với điểm A-. Đội tuyển Singapore với ngôi đầu bảng D chỉ được điểm B+, Campuchia của HLV Honda điểm B, Việt Nam nhận điểm B-. Hai cái tên gây thất vọng nhất của Đông Nam Á là Myanmar điểm C và Indonesia điểm C-.

    Hiện tại, Thái Lan đang đứng đầu bảng G với 4 điểm sau hai lượt trận, đứng thứ hai và ba lần lượt là UAE, trong khi đó tuyển Việt Nam đứng thứ tư và Indonesia đứng cuối, tuy nhiên UAE và Việt Nam thi đấu ít hơn các đối thủ một trận.

    Ngày 10/10/2019 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tiếp đó các ngày 15/11 và ngày 19/11/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển UAE và Thái Lan cũng trên SVĐQG Mỹ Đình. 

    Báo châu Á đanh giá Campuchia cao hơn ĐT Viêt Nam - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới. Ảnh: Đình Viên. 

    Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020. Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

    Phương Nam | 08:40 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...