MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Báo châu Á: Ở Đông Nam Á, ĐT Việt Nam vẫn là số 1

    18:16 Thứ sáu 21/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đã có những lời ca ngợi dành cho ĐT Việt Nam sau khi BXH FIFA tháng 2/2020 được công bố.

    Hôm qua (20/02), BXH FIFA tháng 2/2020 đã được công bố và không có quá nhiều biến động ở các vị trí. Lý do là các ĐTQG không thi đấu trong thời gian đầu năm, cộng thêm dịch Covid-19 hoành hành nên việc xuất ngoại cũng rất hạn chế.

    Từ BXH của FIFA, trang Fox Sports Asia đã dành những lời có cánh cho ĐT Việt Nam: "Rồng vàng vẫn tiếp tục duy trì thứ hạng cao trên BXH FIFA. Họ vẫn nằm trong top 15 châu Á (cụ thể là hạng 4) và đứng thứ 94 Thế giới. ĐT Việt Nam vẫn là số 1 tại Đông Nam Á.

    Báo châu Á: Ở Đông Nam Á, ĐT Việt Nam vẫn là số 1 - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam duy trì thứ hạng cao trên BXH FIFA.

    Ở trận đấu sắp tới, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ Kyrgyzstan - đội xếp thứ 96 Thế giới và 15 châu Á vào ngày 26/03. Đây là trận đấu giao hữu để họ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Malaysia vào ngày 31/03.

    Trong khi đó, các đội tuyển tại Đông Nam Á cũng không có những bước đột phá nào trên BXH FIFA. ĐT Thái Lan xếp thứ 113 Thế giới, Philippines đứng thứ 124. Myanmar 134, Malaysia 154, Singapore 157, Indonesia và Campuchia chia sẻ nhau vị trí thứ 173, Lào 188, Brunei 191 và Timor Leste 196."

    Theo tình hình hiện tại khi dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhiều khả năng, các thứ hạng kể trên sẽ không có nhiều thay đổi trong thời gian tới vì phải đến cuối tháng 3 mới có loạt trận quốc tế.

    Đăng Huy | 17:46 21/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...