MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Báo châu Á nói 1 điều về chức vô địch V-League sớm của CLB Hà Nội

    10:57 Thứ sáu 20/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngay sau khi chứng kiến CLB Hà Nội đăng quang tại V-League 2019 sớm 2 vòng đấu, trang Fox Sports Asia đã có những nhận định.

    CLB Hà Nội đã chính thức đăng quang tại V-League 2019 sớm 2 vòng đầu sau chiến thắng sít sao 1-0 trước SLNA ngay tại sân Vinh. Hiện tại, đội bóng thủ đô đã ra cách biệt đến 10 điểm so với đội xếp thứ 2 là CLB TP.HCM (đã thi đấu nhiều hơn 1 trận). Như vậy, đội bóng thủ đô đã bảo vệ thành công chức vô địch V-League của mình.

    Báo châu Á nói 1 điều về chức vô địch V-League sớm của CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Thành Chung ghi bàn duy nhất giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng trước SLNA.

    Trước sự kiện này, trang Fox Sports Asia cũng có những nhận định: "Như vậy CLB Hà Nội đã bảo vệ thành công ngai vàng V-League của mình sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân của SLNA tại vòng đấu thứ 24.

    Sau hiệp 1 thi đấu khá cầm chừng, CLB Hà Nội đã có được điều mình cần với bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Thành Chung vào phút thứ 54 của trận đấu. Với bàn thắng quan trọng này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã đi đến chiến thắng 1-0 và giúp họ đăng quang V-League 2019. Đây là lần vô địch thứ 5 kể từ khi đội bóng này lên chơi ở đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam vào năm 2010. Bốn lần trước là vào các năm 2010, 2013, 2016 và 2018. Ở V-League 2017, họ đã đánh mất ngôi vương vào tay của Quảng Nam.

    Báo châu Á nói 1 điều về chức vô địch V-League sớm của CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về chức vô địch sớm của CLB Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

    Thành quả này là hoàn toàn xứng đáng khi đội chủ sân Hàng Đẫy đã thể hiện một sức mạnh vô đối tại giải đấu quốc nội. Họ giành được 52 điểm sau 24 vòng đấu với 15 chiến thắng, 7 trận hoà và chỉ để thua 2 trận. Đội bóng bám đuổi là CLB TP.HCM lại hụt hơi ở giai đoạn nước rút và không thể tranh chấp cùng Hà Nội. Hiện tại đội bóng thành phố mang tên Bác dù thi đấu ít hơn 1 trận nhưng chỉ mới có 42 điểm.

    Với việc đăng quang tại V-League, Hà Nội tiếp tục ghi tên mình vào vòng loại AFC Champions League 2020. Ở đầu mùa giải này, họ đã vượt qua Bangkok United (Thái Lan) ở vòng loại thứ 2 nhưng lại để thua Shandong Luneng (Trung Quốc) ở vòng play-off cuối cùng. Chắc chắn Hà Nội sẽ rất quyết tâm ở mùa giải năm sau.

    Báo châu Á nói 1 điều về chức vô địch V-League sớm của CLB Hà Nội - Bóng Đá

     CLB Hà Nội vô địch sớm 2 vòng đấu một cách xứng đáng.

    Sau chức vô địch giải quốc nội, đội bóng thủ đô sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục với 2 trận chung kết liên khu vực với April 25 của CHDCND Triều Tiên vào các ngày 25/09 và 02/10 tới.

    Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra tại Hàng Đẫy, còn trận lượt về diễn ra ở sân Kim Il-sung tại Pyongyang."

    Đăng Huy | 10:51 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...