MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Báo châu Á: Nếu làm tốt 2 điều này, Hà Nội đã giành chiến thắng trước April 25

    08:55 Thứ năm 26/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chứng kiến trận hoà của CLB Hà Nội trước April 25, trang Fox Sports Asia đã chỉ ra 2 điều mà đội bóng thủ đô đã không làm tốt và đánh rơi chiến thắng.

    Đêm qua (25/09), CLB Hà Nội đón tiếp đại diện của bóng đá Triều Tiên là April 25 trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019. Ở đó, dù để thủng lưới trước sau bàn thắng của Rim Chol-min nhưng Văn Quyết và Kebe đã ghi 2 bàn thắng để đưa đội bóng thủ đô vượt lên dẫn 2-1.

    Báo châu Á: Nếu làm tốt 2 điều này, Hà Nội đã giành chiến thắng trước April 25 - Bóng Đá

     Văn Quyết sắm vai anh hùng trong hiệp 1, nhưng lại mắc sai lầm trong hiệp 2. Ảnh: Minh Anh.

    Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thì Văn Quyết lại phạm sai lầm, chuyền bóng hỏng và Kim Yu-song đã tận dụng tốt cơ hội, gỡ hoà cho đội khách. Hoà 2-2 CLB Hà Nội đang chịu nhiều thiệt thòi khi để đối phương có 2 bàn thắng trên sân khách.

    Nhận định về trận đấu này, chuyên gia Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia bày tỏ sự tiếc nuối cho nhà vô địch V-League 2019: "Mặc cho bị thủng lưới trước sau bàn thắng của Rim Chol-min ở phút thứ 19 nhưng CLB Hà Nội vẫn chứng tỏ được bản lĩnh với bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ngay sau đó 1 phút. Đó là một tình huống dàn xếp rất "ngọt" của các cầu thủ áo tím, Kebe xuống biên, căng ngang để Văn Quyết băng vào ghi bàn.

    Báo châu Á: Nếu làm tốt 2 điều này, Hà Nội đã giành chiến thắng trước April 25 - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về trận hoà đáng tiếc của CLB Hà Nội.

    Hưng phấn sau bàn thắng gỡ hoà, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục có bàn thắng thứ 2 do công của Kebe sau đường chuyền tinh tế của Pape Omar. Tỷ số 2-1 được giữ đến hết hiệp 1.

    Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô liên tiếp tạo những pha bóng sóng gió trước khung thành April 25. NHM Hà Nội đã có dịp chứng kiến một trận đấu máu lửa, hấp dẫn của đội nhà. Tiếc là các cầu thủ trên sân đã không thể ghi thêm bàn thắng. Và đó cũng là một điều đáng tiếc trước khi kịch đến với họ ở những phút cuối.

    Văn Quyết có pha chuyền hỏng ở phút thứ 87, ngay lập tức các tiền đạo áo đỏ đã trừng phạt với bàn thắng gỡ hoà 2-2 của Kim Yu-song. Cầu thủ số 18 tung cú sút trái phá, đưa bóng ghim thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Tỷ số chung cuộc của trận chung kết lượt đi là 2-2 và CLB Hà Nội đã đánh mất lợi thế.

    Báo châu Á: Nếu làm tốt 2 điều này, Hà Nội đã giành chiến thắng trước April 25 - Bóng Đá

     CLB Hà Nội hoà 2-2 với April 25 ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: Minh Anh.

    Nếu tận dụng cơ hội để kết liễu đối thủ từ giữa hiệp 2, hoặc Văn Quyết không phạm sai lầm đáng tiếc, CLB Hà Nội đã không nhận kết quả như thế. Tuy nhiên, vẫn còn 1 trận chung kết lượt về ở phía trước."

    Đăng Huy | 08:49 26/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...