MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Báo châu Á: ĐT Malaysia chú ý, nhập tịch ồ ạt không đồng nghĩa với thành công

    11:39 Thứ bảy 08/02/2020

    BongDa.com.vn Trang Live Sport Asia đã cảnh báo LĐBĐ Malaysia sau khi họ ồ ạt nhập tịch cho các ngoại binh, tăng cường sức mạnh cho ĐTQG nước này.

    Trong những ngày gần đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang cho thấy sự rầm rộ trong việc nhập tịch các ngoại binh chất lượng. Mới đây,FAM đã chính thức công bố hoàn thành thủ tục nhập tịch cho tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo). Hiện tại, FAM cũng đang chạy đua với thời gian để nhập tịch 2 ngoại binh đáng chú ý khác là: Guilherme De Paula (gốc Brazil) và Lee Tuck (gốc Anh).

    Và trong trường hợp FAM hoàn tất kịp trước loạt trận tháng 3 vòng loại World Cup 2022, đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe sẽ có đến 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Bởi lẽ, trước Liridon Krasniqi, trong thành phần của ĐT Malaysia đã có 4 cầu thủ nhập tịch là: Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), Matthew Davies, Brendan Gan (Australia), La'Vere Corbin-Ong (Anh).

    Báo châu Á: ĐT Malaysia chú ý, nhập tịch ồ ạt không đồng nghĩa với thành công - Bóng Đá

    ĐT Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

    Từ đó có thể thấy rằng, bóng đá Malaysia đang giải quyết những vấn đề mang tính thời điểm, không có tính ổn định, thậm chí là ẩn chứa những rủi ro không nhỏ. Tất nhiên, từng cá nhân cầu thủ nhập tịch của Hổ Malay đều có thời gian tập luyện, thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này, họ là những cầu thủ có chuyên môn tốt cùng thể hình lý tưởng.

    Trước tình hình trên, trang Live Sport Asia nhận định: "Sử dụng các cầu thủ nhập tịch, mặc dù giải quyết được một số vấn đề chuyên môn ngay lập tức nhưng sẽ không chắc chắn có thành công lâu dài bởi nhiều vấn đề bất cập. Đầu tiên là sự bất đồng về ngôn ngữ giữa cầu thủ nhập tịch và những người bản xứ.

    Mỗi người sử dụng một ngôn ngữ nói khác nhau sẽ làm ảnh hưởng và cản trở rất nhiều trong việc giao tiếp trên sân cũng như quá trình tập luyện. Bên cạnh đó, việc lĩnh hội những chỉ đạo từ HLV cũng vô cùng khó khăn.

    Báo châu Á: ĐT Malaysia chú ý, nhập tịch ồ ạt không đồng nghĩa với thành công - Bóng Đá

     ĐT Indonesia không gặt hái nhiều thành quả sau khi nhập tịch nhiều cầu thủ.

    Hãy nhìn vào vết xe đổ của ĐT Indonesia. Để củng cố ĐTQG, LĐBĐ Indonesia ồ ạt nhập tịch một loạt các cầu thủ bóng đá nước ngoài như như trung vệ Otavio Dutra (Brazil), tiền vệ Stefano Lilipaly (Hà Lan) hay tiền đạo Beto Goncalves (Brazil). Khả năng của họ là điều không phải bàn cãi nhưng khi thi đấu trong màu áo ĐTQG, cả ba cầu thủ này đều không thể ngăn cản sự xuống dốc tệ hại của ĐT Indonesia. Thế nên, ĐT Malaysia phải hết sức cân nhắc."

    Thật vậy, ĐT Indonesia dù sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng tính hiệu quả của những cái tên này không được đánh giá cao. Lối đá của đội tuyển xứ vạn đảo ở những lượt trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022 là rất rời rạc và bế tắc.

    Đăng Huy | 11:09 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...