MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Báo châu Á chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất CLB Hà Nội trận thắng Yangon United

    19:32 Thứ tư 17/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội vừa có chiến thắng thứ 2 tại đấu trường AFC Cup 2019 trước Yangon United ngay tại Myanmar. Trang Fox Sports Asia cũng có nhận định xung quanh kết quả trận đấu này.

    CLB Hà Nội hành quân đến Myanmar đụng độ Yangon United tại lượt đấu thứ 4 AFC Cup 2019. Với quyết tâm "rửa hận" sau trận thua muối mặt ở vòng 3, đội bóng thủ đô đã giành được chiến thắng đậm đà 5-2 trước Yangon. Omar Faye (3 bàn) và Ganiyu Oseni (cú đúp) đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho nhà vô địch V-League.

    Báo châu Á chỉ ra cầu tủ xuất sắc nhất CLB Hà Nội trận thắng Yangon United - Bóng Đá

     CLB Hà Nội đã có chiến thắng đậm trước Yangon United. Ảnh: AFC.

    Chuyên gia Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia trong bài "Hà Nội vùi dập Yangon trong buổi tiệc bàn thắng, đánh dấu sự trở lại cuộc đua ở AFC Cup 2019" có viết: "Sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước chính Yangon, có thể thấy Hà Nội đã quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu này. Ngay ở phút thứ 3, nhận đường chuyền cắt mặt khung thành của Quang Hải, Omar đã băng vào dứt điểm nhẹ nhàng vào khung thành bỏ trống.

    Tám phút sau đến lượt Sekou Sylla ghi tên mình trên bảng tỷ số với bàn thắng đẳng cấp từ pha volley sống 1 chạm từ đường chuyền sệt của đồng đội từ phía cánh trái của Min Kyaw Khant. Phút 26, đại diện của Myanmar tiếp tục tái hiện kịch bản như bàn quân bình tỷ số, lại là Min Kyaw Khant chuyền bóng ở tầm thấp cho Vinicius Miller dứt điểm 1 chạm đưa bóng nằm gọn trong lưới Văn Công.

    Nhưng niềm vui của khán giả Yangon không kéo dài lâu khi ở phút thứ 33, Ganiyu Oseni đã một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát với cú sút từ góc hẹp rất hiểm hóc. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, chính cựu tiền đạo của U23 Nigeria đã đưa Hà Nội vượt lên dẫn 3-2 sau pha đột phá phía cánh trái và dứt điểm cực kỳ tinh tế.

    Báo châu Á chỉ ra cầu tủ xuất sắc nhất CLB Hà Nội trận thắng Yangon United - Bóng Đá

     Omar lập cú hattrick trong chiến thắng trước Yangon United.

    Sang hiệp 2, Yangon đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng đại diện V-League lại chơi rất kinh nghiệm và chặt chẽ. Mười phút trước khi hết giờ, Omar nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của đội chủ nhà sau bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 sau tình huống đá phạt góc mẫu mực. Và tiền đạo số 20 này cũng ấn định tỷ số 2 phút sau đó từ đường chuyền rất vừa tầm của Quang Hải. Không ai khác, với cú hat-trick trong trận đấu này, Omar chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu này."

    Với kết quả này, CLB Hà Nội đã có được 7 điểm và tiếp tục giữ vị trí thứ 2 ở bảng F, xếp sau Tampines Rovers (Singapore). Ở trận đấu tiếp theo, CLB Hà Nội sẽ hành quân sang Campuchia để đụng độ với Nagaworld, cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 17h00 ngày 01/05.

    Đăng Huy | 19:25 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...