MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Báo châu Á ca ngợi "Ronaldo Việt Nam" và "Iniesta đất Mỏ" tại AFC Cup 2020

    19:04 Thứ sáu 28/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chuyên gia Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia bình chọn Trần Phi Sơn và Nguyễn Hải Huy vào top 5 cầu thủ ấn tượng nhất lượt đấu thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2020.

    Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2020, CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh đã gặt hái được những kết quả khả quan. Á quân V-League 2019 đã vượt qua Hougang United trên sân khách với tỷ số 3-2. Trong khi đó, đội bóng xứ Mỏ cũng cầm chân chủ nhà Ceres–Negros 2-2.

    Sau vòng đấu này, chuyên gia Gabriel Tan đã chọn ra 5 cầu thủ thi đấu ấn tượng ở vòng đấu này và trong đó có 2 gương mặt của bóng đá Việt Nam là Trần Phi Sơn (CLB TP.HCM) và Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh). 

    Báo châu Á ca ngợi

    Chuyên gia Gabriel Tan bình chọn ra 5 cầu thủ thi đấu ấn tượng ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2020.

    Trong bài viết của mình, tác giả Gabriel Tan viết: "Nguyễn Công Phượng là sự bổ sung tuyệt vời cho CLB TP.HCM ở đầu mùa giải 2020 này. Tiền đạo sinh năm 1995 này đã tiếp tục ghi bàn ở trận đấu với Hougang United vừa qua. Tuy nhiên, việc quấy phá và khiến hàng phòng ngự của đối thủ phải vất vả chống đỡ lại chính là Trần Phi Sơn.

    Đội trưởng của CLB TP.HCM đã in dấu giày vào cả 3 bàn thắng, khiến cho hàng thủ của Hougang United phải rất vất vả với kỹ năng và các pha đột phá từ phía cánh phải, cũng như những đường chuyền tinh tế để Công Phượng và Amido Balde lập công.

    Nguyễn Hải Huy có thể được coi là linh hồn trên hàng công của Than Quảng Ninh khi anh đã có tới hơn 200 lần ra sân cho đội bóng kể từ khi ra mắt vào năm 2008. Ở trận đấu với Ceres-Negros, tiền vệ số 14 là người kiến tạo đẳng cấp để Jeremie Lynch mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, ở phút thứ 70 để mang về 1 điểm quý giá cho Than Quảng Ninh ở trận đấu này bằng bàn thắng quân bình tỷ số 2-2."

    Báo châu Á ca ngợi

    Phi Sơn thi đấu nổi bật trên hàng công của CLB TP.HCM.

    Ngoài 2 cầu thủ Việt Nam, Gabriel Tan còn chọn 3 cái tên khác là: Aung Kyaw Naing (Yangon United), Stipe Plazibat (Hougang United), Yakob Sayuri (PSM Makassar). Đáng chú ý là Stipe Plazibat - tác giả của 2 bàn thắng vào lưới của CLB TP.HCM. Chân sút này đã tận dụng triệt để 2 sai lầm của Bùi Tiến Dũng tuy nhiên vẫn không thể mang về điểm số cho đại diện của Singapore.

    Hiện tại, CLB TP.HCM đang dẫn đầu bảng F với 4 điểm sau 2 trận đấu. Còn Than Quảng Ninh với 1 điểm, đang xếp cuối bảng G.

    Ở lượt đấu tiếp theo CLB TP.HCM sẽ được trở về sân nhà Thống Nhất để đón tiếp Lao Toyota vào ngày 10/03. Trong khi đó, Than Quảng Ninh tiếp tục đá trên sân khách và đối thủ của họ là đội bóng của Campuchia là Svay Rieng.

    Đăng Huy | 18:34 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...