MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Báo châu Á ấn tượng với danh sách tập trung ĐT Việt Nam

    11:09 Thứ tư 21/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Việc HLV Park Hang-seo gọi đến 14 tuyển thủ U23 Việt Nam trong đợt tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Jordan vào ngày 27/03, một trang báo thể thao nổi tiếng châu Á tỏ ra ấn tượng với bản danh sách này.

    Như đã biết, để chuẩn bị trận đấu với ĐT Jordan ở trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 tuyển thủ lên tập trung đợt này sau vòng 3 V-League 2018.

     - Bóng Đá

    "Việt Nam trẻ hóa lực lượng trong trận đấu cuối VL Asian Cup 2019" là tiêu đề của bài báo.

    Theo đó ngoài những cầu thủ kỳ cựu như Đinh Thanh Trung, Nguyễn Anh Đức, Vũ Minh Tuấn.... Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã điền tên rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam vừa giành á quân ở VCK U23 châu Á mới đây trên đất Thường Châu như Xuân Trường, Đình Trọng…

    Chứng kiến nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam được tập trung, một tờ báo nổi tiếng châu Á tỏ ra rất ấn tượng với danh sách của HLV Park Hang-seo. Tờ này viết: "Việt Nam vẫn có cơ hội giành được ngôi đầu bảng nếu thắng Jordan. Tuy nhiên, họ không đặt nặng vấn đề thắng thua mà lại tin dùng lứa U23 đá U23 châu Á vừa qua.

    Bằng chứng là 14 cái tên đã có mặt ở ĐTQG. Có thể kể đến một số cái tên nổi bật như Công Phượng, Xuân Trường và Vũ Văn Thanh. Những cầu thủ khác như Đức Chinh, Văn Đức, Đình Trọng cũng có cơ hội thể hiện mình".

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ tạo nên sức sống mới cho ĐT Việt Nam.

    Trang thể thao này cũng cho rằng, đây là sự thử nghiệm đội hình của HLV Park Hang-seo để chuẩn bị cho các giải đấu lớn hơn trong tương lai như Asiad 2018 tới đây. Vì ĐT Việt Nam đã vượt qua vòng loại sớm trước 1 vòng nên trận đấu này không còn mang nhiều ý nghĩa.

    Trận đấu lượt về giữa ĐT Jordan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 27/03 tới. Ở lượt đi trên sân Thống Nhất, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 0-0. Để chuẩn bị cho cuộc tái đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân sau vòng 3 V-League tại Hà Nội, sau đó một ngày toàn đội sẽ di chuyển sang Jordan.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 20:45 21/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...