MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Báo Anh ấn tượng với chi phí kỷ lục của trận Việt Nam – Man City

    12:46 Thứ hai 27/07/2015

    Trận Việt Nam - Man City nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Anh quốc.

    Chuyến du đấu Việt Nam của đội bóng Á quân giải Ngoại hạng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Anh quốc.

    Báo Anh ấn tượng với chi phí kỷ lục của trận Việt Nam - Man City
    Silva và các đồng đội đá bóng lên khán đài tặng CĐV Việt Nam sau buổi tập hôm qua. Ảnh: Lâm Thỏa.

    Man City đến Việt Nam: Trận giao hữu của các vị khách, thương vụ lớn của chủ nhà” là dòng tiêu đề mà nhật báo uy tín bậc nhất Anh quốc, The Independent đặt cho bài phân tích về chuyến du đấu của đội bóng thành Manchester đến Hà Nội.

    “Hôm nay, tại Hà Nội, những cầu thủ như David Silva, Samir Nasri và Raheem Sterling sẽ đối mặt với các đồng nghiệp ít tiếng tăm hơn như Thành Lương, Trọng Hoàng, Ngọc Hải, khi Man City đấu tuyển Việt Nam. Với City, đây chỉ là một trận giao hữu nữa trước khi họ bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh ngày 8/8 tới. Còn với Việt Nam, đây là trận bóng đá đắt nhất trong lịch sử quốc gia này,” bài viết mở đầu.

    Independent sau đó đề cập đến khoản phí được cho là lên tới 1,5 triệu đôla mà ban tổ chức bên phía Việt Nam phải bỏ ra để mời Man City sang Hà Nội. Giá vé xem trận giao hữu giữa chủ nhà với đội bóng Ngoại hạng Anh lên đến 1,8 triệu đồng cũng được nhắc tới như là mức giá đắt kỷ lục trong bóng đá Việt Nam, và gây ra nhiều tranh cãi.

    Nhật báo của Anh quốc dẫn lời Tất Đạt – một v-logger ở TP HCM, cho rằng: “Mức giá này quá đắt cho đại bộ phận người hâm mộ Việt Nam.” Tình trạng vé ế ẩm vì giá quá cao và nhiều người buôn vé chợ đen phải hạ giá, bán tống bán tháo để cắt lỗ cũng được đề cập trong bài báo này.

    Tờ Sport Mail, phụ trương thể thao của nhật báo có lượng phát hành lớn thứ hai ở Anh quốc Daily Mail, thì đưa tin về chuyến đi qua phóng sự ảnh David Silva cùng các đồng đội đến thăm làng trẻ em SOS Hà Nội. Trong đó, họ nhấn mạnh về tình cảm, sự chào đón nồng nhiệt mà người hâm mộ Việt Nam dành cho Man City và hoạt động của nhóm cầu thủ này tại làng, như tặng quà, chữ ký và làm tranh nghệ thuật…

    Báo Anh ấn tượng với chi phí kỷ lục của trận Việt Nam - Man City
    Silva ký tặng trẻ em trong làng trẻ em mồ côi SOS Hà Nội. Ảnh: Internet.

    Cũng trong phóng sự này, Sport Mail còn dẫn lời HLV Manuel Pellegrini rằng Man City sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất có thể để đấu với tuyển Việt Nam để thỏa lòng các CĐV.

    Trận giao hữu Việt Nam – Man City diễn ra trên sân Mỹ Đình, lúc 20h hôm nay 27/7.

    Bình Nam - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...