MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Bằng mọi giá M.U phải “cướp” được Griezmann

    10:49 Thứ sáu 18/05/2018

    Man Utd hiểu rằng phải “cướp” Antoine Griezmann trước mặt Barcelona khi tiền đạo người Pháp đủ nhanh và bền bỉ để thích nghi tốt với chiến thuật phòng ngự phản công của HLV Mourinho.

    Thông tin Antoine Griezmann rời Atletico Madrid sau trận chung kết Europa League đã xuất hiện từ cuối năm 2017. Ngay cả HLV Diego Simeone cũng phải thừa nhận về khả năng này trong cuộc cuộc phỏng vấn với tờ AS: "Cậu ấy hoàn toàn có thể ra đi vào Hè năm nay. Hợp đồng của cậu ta có điều khoản cho phép tự giải phóng. Thú thực là tôi cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra. Việc Griezmann đi hay ở không còn thuộc quyền quyết định của Atletico."

    Bằng mọi giá M.U phải “cướp” được Griezmann - Bóng Đá

     Griezmann nói có đến 6/10 khả năng sẽ gia nhập Man United

    Theo tìm hiểu, điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Pháp với Atletico đã giảm xuống còn 100 triệu euro. Đây là một con số lớn nhưng không thành vấn đề đối với một CLB có tiềm lực tài chính dồi dào như Man Utd. Hơn thế nữa, HLV Jose Mourinho đang rất cần chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp, khi mà Romelu Lukaku không thể một mình gánh vác hàng công, còn Anthony Martial và Marcus Rashford liên tục gây thất vọng. Trong khi đó, Griezmann đủ nhanh và bền bỉ để thích nghi tốt với chiến thuật phòng ngự phản công của HLV Mourinho.

    "Những cầu thủ được trao cơ hội thay người khác đã không có màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Khi một cá nhân thi đấu như vậy thì rất khó để cả đội chơi tốt. Có lẽ bây giờ các bạn sẽ không hỏi tôi tại sao cầu thủ A, B hoặc C không được ra sân nhiều nữa nhỉ. Tại sao luôn là Lukaku? Tại sao luôn là Lukaku? Tại sao luôn là Lukaku? Bạn có câu trả lời rồi đấy", chiến lược gia Bồ Đào Nha phát biểu đầy giận dữ sau thất bại của Man United trước đội bóng mới lên hạng Brighton.

    M.U cần một chân sút chất lượng, Griezmann cần một đội bóng hàng đầu thế giới để chinh phục các danh hiệu. Nếu gia nhập đội chủ sân Old Trafford và mang áo số 7, Griezmann có thể kết thúc "bi kịch số 7" trong hơn nửa thập kỷ. Chiếc áo số 7 cần một cầu thủ đẳng cấp thế giới với chất lượng đã được khẳng định. Lúc này, không ai phù hợp hơn Griezmann - số 7 của Atletico và ĐT Pháp.

    Cách đây không lâu, Mikael Silvestre - cựu cầu thủ của M.U đã khẳng định rằng Griezmann sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời: "Ở thời của tôi, CLB từng sở hữu Andy Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham - những cỗ máy ghi bàn. Ngoài ra còn có Ruud van Nistelrooy, một tiền đạo xuất sắc, Louis Saha hay Wayne Rooney cũng vậy. Đó là những gì mà M.U cần lúc này."

    "Marcus Rashford và Anthony Martial không phải là những cầu thủ có thể ghi được 25 bàn/mùa. Họ vẫn cần thời gian. M.U cần một người như Griezmann. Ở tuổi 27, cậu ấy đang ở độ chín của sự nghiệp mà những bàn thắng trong thời gian qua là minh chứng  cho điều đó. Griezmann là một cầu thủ tài năng, cậu ấy có thái độ thi đấu chuyên nghiệp và sẽ là sự bổ sung hoàn hảo dành cho M.U."

    Trong những năm qua, Man United đã từng bỏ ra tới 105 triệu euro để chiêu mộ Paul Pogba, 75 triệu euro cho Romelu Lukaku hay mới nhất là 'vụ cướp' Alexis Sanchez trước mặt Man City của Pep Guardiola. Cánh cửa chiêu mộ Griezmann vẫn đang rộng mở trước mắt M.U và Mourinho. Người đại diện Eric Olhats cũng từng khẳng định thân chủ Griezmann sẽ tới chơi bóng tại Premier League, sau khi chia tay Atletico.

    Lợi thế của M.U là việc nhập cuộc trước và đã có những cuộc tiếp xúc ban đầu với người đại diện Eric Olhats của Griezmann. Tuy nhiên, kết quả thi đấu kém thuyết phục của M.U trong thời gian qua là một điểm trừ có thể khiến tiền đạo người Pháp gia nhập Barcelona vào kỳ chuyển nhượng Hè 2018.

    T.H | 08:52 18/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...