MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bảng G World Cup 2022: Brazil 'out trình'; Đua song mã

    13:30 Thứ sáu 18/11/2022

    BongDa.com.vn Bảng G của kỳ World Cup sắp tới là sự hiện diện của những 'khách quen' tại giải đấu này trong những năm gần đây.

     

    Tương tự kỳ World Cup 2018, tuyển Brazil tiếp tục nằm chung bảng đấu với Thụy Sỹ và Serbia tại giải đấu sắp tới tại Qatar. Nhưng thay vì Costa Rica, đại diện còn lại trong bảng G sẽ là Cameroon - một ẩn số đến từ châu Phi. Dù vậy, chắc chắn thầy trò HLV Tite vẫn sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội như những gì họ đã làm ở kỳ World Cup trước.

     - Bóng Đá

    Brazil gần như không có khả năng dừng bước tại vòng bảng.

    Selecao đang hướng đến chức vô địch World Cup thứ 6 trong lịch sử, nhưng đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối họ bước lên ngôi vương của làng túc cầu. Tuy vậy, vượt qua vòng bảng vẫn là một nhiệm vụ vô cùng dễ dàng đối với Brazil, và kể từ kỳ World Cup 1982 đến nay, họ đã luôn bước vào vòng trong với tư cách là đội đầu bảng.

    Theo dữ liệu từ siêu máy tính của Opta, Brazil có 88,5% cơ hội bước vào vòng 16 đội, và tỷ lệ để các học trò của Tite đứng đầu bảng G là 67,6%. Đồng thời, Opta cũng tính toán luôn khả năng Selecao lên ngôi vô địch, và họ có 16,3% cơ hội làm được điều này.

     - Bóng Đá

    Cơ hội của từng đội theo tính toán từ Opta.

    Ngoại trừ Brazil, về cơ bản, diễn biến còn lại của bảng G được đánh giá là cuộc đua song mã giữa Serbia và Thụy Sỹ. Về phần Serbia, họ có trong tay một Aleksandar Mitrovic đang bùng nổ mạnh mẽ với 9 bàn thắng tại Premier League mùa này, đồng thời là những cầu thủ mang đẳng cấp hàng đầu châu Âu như Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic hay Dusan Vlahovic. Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ đội tuyển này.

    Kể từ khi Nam Tư tan rã, Serbia chưa bao giờ vượt qua vòng bảng trong ba lần tham dự World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập. Vì vậy, dù có một lực lượng tương đối mạnh mẽ và được được dẫn dắt bởi huyền thoại Dragan Stojkovic, Serbia vẫn được đánh giá khá thấp bởi Siêu máy tính của Opta, với 42,8% cơ hội tiến vào vòng 16 đội.

    Trên lý thuyết, Thụy Sỹ không có quá nhiều cá nhân nổi bật như Serbia, nhưng theo tính toán từ Opta thì họ lại có đến 48,9% cơ hội vượt qua vòng bảng. Đoàn quân của HLV Murat Yakin được đánh giá cao bởi sức mạnh tập thể, và dù mới để thua trong trận giao hữu với Ghana nhưng đừng quên, cách đây không lâu thì Thụy Sỹ đã lần lượt đánh bại cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha trong khuôn khổ Nations League.

    Nhìn Arsenal, Ronaldo thất vọng toàn tập với Man Utd - Bóng Đá

    Granit Xhaka sẽ là 'đầu tàu' của Thụy Sỹ. 

    Trái với Serbia, lịch sử đang ủng hộ các học trò của Yakin, bởi trong 4 kỳ World Cup gần nhất thì đã có đến 3 lần Thụy Sỹ vượt qua vòng bảng. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi họ đang được đánh giá là ứng viên sáng giá thứ hai ở bảng G. Và cuối cùng, dù đây đã là lần thứ 8 tham dự World Cup - nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác ở châu Phi, Cameroon vẫn không được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đánh giá cao.

    Eric Maxim Choupo-Moting - Manchester United have ‘very strong interest’ in in-form Bayern star - Bóng Đá

     Choupo-Moting đang tỏa sáng, nhưng anh cũng khó có thể giúp Cameroon gây bất ngờ. 

    Trên thực tế, tập thể hiện tại của Cameroon không được xem là một thế hệ quá nổi trội. Ngôi sao sáng giá nhất của họ, Eric Maxim Choupo-Moting, cũng đã bước sang tuổi 33, và ngoại trừ chân sút thuộc biên chế Bayern Munich thì đoàn quân của HLV Rigobert Song chỉ còn lại một cá nhân nổi trội duy nhất là Andre Onana, thủ thành đang chơi bóng tại Inter Milan.

    Lịch sử cũng không đứng về phía Cameroon, bởi họ mới có duy nhất một lần vượt qua vòng bảng World Cup. Đồng thời, phong độ của 'Những chú sư tử' hiện tại cũng tương đối đáng quan ngại, với chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. Vì vậy, dễ hiểu khi Cameroon là đội được siêu máy tính của Opta đánh giá yếu nhất bảng G, với chỉ 19,8% cơ hội tiến vào vòng 16 đội.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:00 18/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...