MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Bảng F World Cup 2022: Cơ hội cuối cho Quỷ đỏ; Kẻ lạ mặt tái xuất

    09:24 Thứ năm 17/11/2022

    BongDa.com.vn Bảng F của World Cup 2022 sẽ chào đón sự trở lại của một đội tuyển đã không góp mặt ở giải đấu này từ những năm 80.

     

    Bảng F World Cup năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh của những tập thể đặc biệt. Đó là một tuyển Bỉ với thế hệ vàng đã đi đến những năm cuối cùng và giải đấu tại Qatar có thể là cơ hội sót lại để họ có thể làm nên điều gì đó đặc biệt với nhau. Đó là một Croatia dày dạn kinh nghiệm, đương kim á quân. Morocco và Canada chưa làm được nhiều điều trên đấu trường thế giới. Đặc biệt là Canada, đội lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ năm 1986 tại Mexico.

    Quỷ đỏ là đội được đánh giá cao nhất bảng đấu này và cũng là một ứng cử viên nặng ký để giành chức vô địch World Cup năm nay. Dàn cầu thủ tương tự đã bị loại khỏi giải năm 2018 bởi nhà vô địch Pháp. Roberto Martinez đã quản lý Bỉ từ năm 2016, và ban huấn luyện của ông bao gồm huyền thoại Thierry Henry cũng như cựu danh thủ Thomas Vermaelen. 

    Lukaku and Hazard sent home from Belgium camp due to fitness concerns - Bóng Đá

     Những ngôi sao lớn nhất của Bỉ đã dần qua giai đoạn cuối sự nghiệp.

    Dù không phải tất cả cầu thủ đều còn trong giai đoạn đỉnh cao, đội hình Bỉ hiện tại vẫn là tập hợp của hàng loạt gương mặt xuất sắc, sẽ là cú sốc nếu họ không qua được vòng bảng.

    Trong khi đó, lần xuất hiện đầu tiên và duy nhất của Canada tại World Cup là Mexico 86, nơi họ xếp cuối bảng sau khi thua cả 3 trận. Canada đã có một chiến dịch vòng loại tuyệt vời, đứng đầu bảng của họ (thắng 8, hòa 4, thua 2), đứng trước Mexico, Hoa Kỳ và Costa Rica. Họ chỉ để thủng lưới 7 bàn sau 14 trận đấu trong khi ghi được con số 23 bàn.

    Morocco có một chiến dịch World Cup 2018 đáng thất vọng, chỉ giành được 1 điểm duy nhất. Nhưng trận hòa đó đến với đội nhất bảng Tây Ban Nha, vì vậy sự nhất quán là vấn đề chính của họ. Đây sẽ là lần tham dự World Cup thứ 6 của tuyển này kể từ khi giành được độc lập từ Pháp vào năm 1954.

    Croatia có lịch sử tại World Cup xuất sắc trong những năm gần đây, đã đánh bại Anh trong trận bán kết 2018, trước khi họ chịu thua Pháp trong trận tranh cúp.

    Arsenal mua Modric 2.0 (Lovro Majer) - Bóng Đá

     Modric là cầu thủ vĩ đại nhất của Croatia.

    Lịch sử của Croatia với tư cách là một quốc gia bóng đá độc lập rất ngắn gọn: trước năm 1990, họ là một phần của Nam Tư. World Cup đầu tiên của Croatia là tại Pháp 1998, nơi họ đã có một giai đoạn ấn tượng, đứng thứ 3 (tiền đạo Davor Suker kết thúc với tư cách là vua phá lưới với 6 bàn).

    Croatia có rất nhiều cầu thủ chủ chốt đang ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp, vì vậy sẽ có một giai đoạn chuyển giao cho họ sau giải đấu này. Croatia chỉ để thủng lưới 4 bàn trong khi ghi được 21 bàn ở vòng loại.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 08:54 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...