MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Băng đội trưởng Real xứng đáng hơn với Casemiro

    19:59 Thứ sáu 18/06/2021

    BongDa.com.vn Sau sự ra đi của Sergio Ramos, đây cũng là điều đang thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông Tây Ban Nha.

    Ramos và khoảng trống để lại

    Sau rất nhiều những đồn đoán, Sergio Ramos cũng đã chia tay với Real Madrid. Ký ức 16 năm gắn bó đỉnh cao với hàng loạt danh hiệu khác nhau giúp cho trung vệ người Tây Ban Nha trở thành đội trưởng vĩ đại bậc nhất của Real Madrid. Dẫu vậy, trong tình thế khó khăn của đại dịch COVID-19 và sự bế tắc về việc gia hạn hợp đồng, Ramos và Real đành chia tay nhau.

    Băng đội trưởng Real xứng đáng hơn với Casemiro - Bóng Đá

    Ramos cuối cùng đã phải rời Real.

    Sau sự ra đi của Sergio Ramos, dễ dàng nhận thấy nhất chính là khoảng trống ở trung tâm hàng phòng ngự. Nếu Raphael Varane vẫn ở lại Santiago Bernabeu sau hè 2021, câu hỏi được đặt ra là liệu cái tên nào sẽ đủ lực để gánh vác trách nhiệm và vị trí mà Ramos để lại. Đó là chưa kể đến việc trung vệ sinh năm 1986 còn là biểu tượng chiến thắng, một "cỗ máy chiến đấu" đúng nghĩa của Real.

    Khoảng trống về nhiệm vụ phòng ngự của Sergio Ramos dù được kỳ vọng từ những cái tên như Eder Militao, Nacho Fernandez hay David Alaba nhưng thật khó để nói trước điều gì. Khi mà Ramos đã cống hiến gần 2 thập kỷ ở Real, mọi thứ bây giờ có lẽ phải xây lại từ đầu.

    Carlo Ancelotti vừa nhậm chức thuyền trưởng Real Madrid nhưng ngay lập tức ông đã phải đối mặt với bài toán khó.

    Casemiro là lãnh đạo mới?

    Sau sự ra đi của Sergio Ramos, truyền thông Châu Âu và Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin băng đội trưởng khả năng lớn sẽ thuộc về Marcelo. Bởi lẽ, hậu vệ người Brazil là ngôi sao ngoại quốc cống hiến lâu nhất cho Real thời điểm hiện tại. Điều này đã là tiền lệ trong phòng thay đồ Los Blancos, dẫu cho ứng viên đeo băng đội trưởng vẫn còn nhiều gương mặt sáng giá hơn.

    Băng đội trưởng Real xứng đáng hơn với Casemiro - Bóng Đá

    Băng đội trưởng của Real đang là đề tài được nhiều người quan tâm.

    Nếu không có gì thay đổi, Marcelo sẽ là đội trưởng mới của Real, trong khi Karim Benzema là đội phó, tức đội trưởng thứ hai. Dẫu vậy, có một gương mặt không chỉ hứa hẹn sẽ thay Ramos xốc lại tinh thần chiến đấu của toàn đội, mà còn xứng đáng với băng đội trưởng Real nếu bỏ qua "lệ cũ", đó là Casemiro.

    Dưới thời HLV Zinedine Zidane, Casemiro là cái tên "bất khả xâm phạm", ngôi sao luôn cho thấy sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu và khát khao cạnh tranh danh hiệu bậc nhất tại Los Blancos. Sự cơ động, khả năng lên công về thủ và thể chất vẫn được đảm bảo chính là điều mà Casemiro đang nhỉnh hơn Marcelo.

    Băng đội trưởng Real xứng đáng hơn với Casemiro - Bóng Đá

    Casemiro xứng đáng là thủ lĩnh mới của Los Blancos.

    Dẫu vậy, quan trọng hơn hết chính là yếu tố tinh thần ở Casemiro. Tiền vệ người Brazil có thể không khoác áo Real lâu như Marcelo, nhưng luôn là ngọn đuốc sáng cho hành trình phục hưng của đội bóng. Dù có nhận băng đội trưởng hay không, Casemiro cũng vẫn là mẫu cầu thủ đóng góp âm thầm cho Real. Nhưng trên tất cả, sau khi Ramos rời đi, BLĐ Kền kền trắng có lẽ cũng kỳ vọng tiền vệ người Brazil nổi lên như một thủ lĩnh mới ở Bernabeu.

    Ancelotti phát biểu về Real: 

     
    Minh Trí | 19:29 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...