MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Băng đội trưởng của Man United: Quá khó cho Solskjaer!

    06:20 Thứ năm 25/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một trong những điều mà HLV Ole Gunnar Solskjaer phải giải quyết ổn thỏa trước khi mùa giải mới bắt đầu chính là chọn ra người làm thủ quân của Man United.

    Trong nhiều năm qua, Man United luôn có những đội trưởng xuất chúng để làm Quỷ đầu đàn dìu dắt tập thể đi đến thành công. Nhưng tại Man United bây giờ, quá khó để HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể chọn ra được một người đủ tầm cỡ như Roy Keane, Nemanja Vidic hay Wayne Rooney ngày nào… Nhưng khi phải chọn ra một người giữ băng thủ quân của Man United thì Solsa có thể trông cậy vào ai?

    Victor Lindelof

    Ở nhiều CLB, băng thủ quân thường được trao cho hậu vệ bởi đây là người đứng nơi hậu phương, dễ quan sát để có thể đưa ra những điều chỉnh mà HLV muốn truyền đạt đến cầu thủ trên sân. Nhưng trước hết đây phải là người điềm tĩnh và có sức ảnh hưởng đến toàn đội. Với Victor Lindelof bây giờ, có lẽ chẳng ai nghi ngờ tầm ảnh hưởng của anh bởi cho đến lúc này, ngôi sao người Thụy Điển vẫn là hậu vệ đáng tin cậy nhất. Bất chấp Man United vừa mua được Aaron Wan - Bissaka và sắp tới có thể là Harry Maguire nhưng không nghi ngờ gì nữa, Người băng vẫn sẽ là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Quỷ đỏ và đương nhiên anh hoàn toàn có thể trở thành thủ quân của Man United như Nemanja Vidic ngày xưa.

     - Bóng Đá

    Lindelof đã xứng đáng làm thủ quân Man United? 

     David De Gea

    Hạn chế của Victor Lindelof là thời gian anh chơi cho Man United chưa quá lâu. Khi ấy người đủ tiêu chuẩn hơn chính là David De Gea. Một khi Man United quyết định biến De Gea thành thủ môn có mức lương cao nhất thế giới tức là muốn tính chuyện dài lâu hơn nữa với thủ thành chuyển đến Old Trafford từ năm 2011. Vậy thì sau bao cống hiến cho nửa đỏ thành Manchester, De Gea hoàn toàn xứng đáng trở thành đội trưởng mới khi mà nhiều năm qua anh luôn cho thấy sự ổn định giúp Quỷ đỏ vượt qua bao nhiêu khó khăn.

     - Bóng Đá

      Mức độ cống hiến là không ai hơn được De Gea.

    Paul Pogba

    Với Paul Pogba, chiếc băng thủ quân Man united không chỉ là sự thừa nhận về tài năng, mức độ cống hiến, tầm ảnh hưởng, sự xem trọng mà còn là “chiêu” giúp Ole Gunnar Solskjaer có thể khiến ngôi sao người Pháp trưởng thành hơn và toàn tâm toàn ý chiến đấu vì Quỷ đỏ. Ai cũng dễ nhận ra Pogba dù có thừa tài năng nhưng tính khí khá thất thường như kiểu nửa người lớn nửa trẻ con, thích thể hiện và thích được dỗ ngọt, đặc biệt thích được thừa nhận và tung hô. Cho nên nếu được ra sân với chiếc băng thủ quân Man United trên tay có thể tác động mạnh đến tâm lý của ngôi sao người Pháp giúp anh có trách nhiệm hơn với toàn đội, với CLB mà mình đang chơi bóng và quan trọng đây là nơi anh xuất phát ban đầu.

     - Bóng Đá

     Pogba cần một cú hích về tinh thần. 

    Người ta từng lo lắng Ole Gunnar Solskjaer sẽ trao băng thủ quân cho Ashley Young - người thi đấu cực kỳ thất vọng vào mùa trước. Nhưng với sự xuất hiện của Aaron Wan - Bissaka thì Solsa phải nên cân nhắc lại vì không thể giao cho một người không thường ra sân làm đội trưởng được. Vấn đề còn lại ông phải chọn ai trong những người kia bởi hơn ai hết Solskjaer hiểu rằng điều khiến Man United đang lận đận vì thiếu đi một thủ lĩnh trên sân - Quỷ đỏ thời ông còn chơi bóng không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

    Cát Tường | 06:20 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...