MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Bảng B World Cup 2022: Lộ diện ứng cử viên

    07:37 Chủ nhật 13/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh đến với World Cup 2022 trong sự kỳ vọng lớn, và được đánh giá rất cao ở bảng B.

     

    Không có gì bất ngờ khi theo dự đoán của Opta, Tam sư có đến 85,54% khả năng đi tiếp vào vòng 16 đội. Thậm chí, cơ hội đứng đầu bảng đấu của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate lên đến 63,02%, cao thứ ba tại giải, chỉ kém Brazil (67,60%) và Argentina (69,27%).

     - Bóng Đá

     Anh luôn được đánh giá cao.

    Thật sự thì ĐT Anh đang có phong độ tồi tệ trong thời gian gần đây. Họ không thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 3), chuỗi trận dài nhất của họ kể từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1993. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, Tam sư đã đạt hiệu số bàn thắng bại cao nhất ở vòng bảng của vòng loại World Cup khu vực châu Âu, ghi được 39 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn (+36). Nếu Anh có thể tìm lại phong độ đỉnh cao này ở Qatar, họ có thể tiến xa tại giải đấu.

    Xét về từng cá nhân, Anh không thua kém bất cứ đội bóng nào. Trên hàng công, họ có Harry Kane - một trung phong toàn diện và là Vua phá lưới giải đấu 4 năm trước với 6 lần lập công. Hàng tiền vệ Tam sư với Declan Rice, Jude Bellingham, James Maddison thật sự chất lượng. Hàng thủ của Southgate với Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw hay Kieran Trippier là đủ để tạo sự an tâm.

     - Bóng Đá

     Tỷ lệ dự đoán được Opta cung cấp.

    Đối thủ đầu tiên của Anh ở World Cup năm nay là Iran, đội chưa bao giờ vượt qua vòng bảng trong 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dự đoán của Opta cho thấy đại diện của châu Á chỉ có 25,60% cơ hội đi tiếp - thấp nhất bảng B.

    Dù sao, ở vòng loại World Cup khu vực châu Á, Iran chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 10 trận đấu, vì vậy, họ không phải là cái tên dễ bị đánh bại. Iran chỉ ghi được 9 bàn sau 15 trận đấu tại FIFA World Cup, trung bình 0,6 bàn/trận, đó là thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào. Đây là thành tích mà họ phải cải thiện nếu muốn tiến đến vòng 16 đội.

     - Bóng Đá

     Pulisic là niềm hy vọng lớn của Mỹ.

    Mỹ đủ điều kiện tham dự World Cup 2022 khi xếp sau Mexico và Canada trong khu vực vòng loại CONCACAF. Đây cũng là đội bóng được đánh giá cao thứ 2 trong bảng B, với 46,77% cơ hội đi tiếp. Đội hình tuyển Mỹ không phải là yếu với những Matt Turner (Arsenal), Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Dortmund), Timothy Weah (Lille), Weston McKennie (Juventus), Brenden Aaronson và Tyler Adams (cùng của Leeds United).

    Xứ Wales cũng được đánh giá cao dù đây là lần đầu tiên họ tham dự World Cup kể từ năm 1958, giải đấu mà họ đã vào đến tứ kết. Nếu muốn lặp lại thành tích đó, HLV Robert Page cần phải chờ đợi sự tỏa sáng của những cầu thủ xuất sắc như Gareth Bale hay Aaron Ramsey. Theo Opta, Wales có 42,09% cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 07:07 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...