MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • Bán nhạc trưởng cho Arsenal, Leicester yêu cầu đổi 1 cái tên

    11:44 Thứ tư 04/08/2021

    BongDa.com.vn “Bầy cáo” được cho là sẵn sàng bán nhạc trưởng của CLB cho Pháo thủ, và yêu cầu trao đổi 1 cầu thủ.

    Arsenal trải qua chiến dịch 2020/21 đáng thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 tại Premier League, đồng thời bị loại ở bán kết Europa League. Hiện Pháo thủ đang nỗ lực nâng cấp đội hình, phục vụ cho tham vọng chinh phục ở mùa giải tới. Mục tiêu của họ chí ít là trở lại top 4 Ngoại hạng Anh

    Mặc dù vừa gia hạn với Emile Smith Rowe vào trao cho cầu thủ này chiếc áo số 10, Arsenal vẫn muốn chiêu mộ thêm 1 tiền vệ tấn công. Họ nỗ lực thuyết phục Real Madrid bán đứt Martin Odegaard nhưng không thành công. Đội chủ sân Emirates đã chuyền hướng sang mục tiêu khác, đó chính là James Maddison của Leicester City.

    Arsenal 'open bidding for James Maddison as Leicester sent swap deal offer' - Bóng Đá

     Maddison là mục tiêu của Arsenal.

    Ngôi sao người Anh là nhạc trưởng trong lối chơi của “Bầy cáo”, kể từ khi gia nhập đội bóng này vào năm 2018. Maddison ghi được 21 bàn, cùng 21 kiến tạo sau 98 trận ra sân tại Premier League. Tiền vệ 24 tuổi được định giá khoảng 60 triệu bảng. Arsenal đang nỗ lực thuyết phục đội chủ sân King Power trao đồi cầu thủ, cộng thêm 1 khoản tiền mặt.

    Theo Football.London, Leicester đang xem xét lời đề nghị từ phía Pháo thủ. Joe Willock, Reiss Nelson và Eddie Nketiah nhiều khả năng sẽ rời Emirates ngay mùa Hè này. “Bầy cáo” được cho là đang quan tâm đến Ainsley Maitland-Niles. Theo báo cáo, cuộc đàm phán giữa 2 bên được mô tả là “rất chậm”.

    Arsenal công bố chiêu mộ thành công Ben White

     
    Endo | 11:14 04/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...