MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Bán Maguire cho Man Utd, đội hình Leicester vẫn khủng cỡ nào?

    20:46 Thứ sáu 08/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau hơn 8 tháng nắm quyền ở King Power, huấn luyện viên Brendan Rodgers đang xây dựng được một đội bóng cực kỳ mạnh mẽ và chất lượng.

    Vào mùa hè, Leicester City đã buộc phải chia tay trung vệ Harry Maguire dù trước đó hai bên mới gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, cựu vương nước Anh không vì thế mà yếu đi, thậm chí họ đang mạnh lên trông thấy dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông bị coi là "gã thất bại" ở xứ sương mù.

    Nhưng hãy nhớ lại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái - thời điểm Brendan Rodgers vẫn đang vui vẻ ở quê nhà, The Foxes bất ngờ chiêu mộ một ngôi sao trẻ ở Đức với mức phí rất cao so với khi họ mua bất cứ trung vệ nào trong đội hình và dĩ nhiên là anh ta chỉ ở dạng tiềm năng, đó là Caglar Soyuncu.

    Bán Maguire cho Man Utd, đội hình Leicester vẫn khủng cỡ nào? - Bóng Đá

     Soyuncu gây tiếng vang khi nằm trong TOP 5 cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất PL mùa này.

    Động thái trị giá 19 triệu bảng đó bây giờ nên được hiểu là hướng đi cực kỳ đúng đắn của BLĐ Leicester, trong bối cảnh họ dường như biết được tâm trí của Maguire đã thuộc về Manchester United, mặc dù báo chí Anh tin rằng cầu thủ sinh năm 1993 không cần "giở trò" để rời đi ngay lập tức...

    Cũng trong mùa hè 2018, đội chủ sân King Power đã chiêu mộ thêm một vài tân binh khác như Jonny Evans, James Maddison, Ricardo Pereira, hay Youri Tielemans (cho mượn)... Cho đến nay, họ đã hoàn thiện hơn hẳn với Ayoze Perez và sẵn sàng cho một hành trình táo bạo như đã thấy ở mùa giải này!

    Trong tay chiến lược gia người Scotland hiện có một đội hình đủ trẻ, nhưng không hề non kinh nghiệm. Sẽ khập khiễng nếu so sánh với Liverpool hay Man City, tuy nhiên ít nhất Leicester cũng là tập thể hội tụ nhiều cá nhân xuất sắc ở mọi tuyến và thành quả mùa này không giống như một ngọn đèn trước gió.

    Bán Maguire cho Man Utd, đội hình Leicester vẫn khủng cỡ nào? - Bóng Đá

     Rodgers đang làm tốt nhiệm vụ ở Leicester.

    Thủ môn Kasper Schmeichel luôn chứng tỏ mình đủ tốt trong khung gỗ trong vài năm qua, dù là với câu lạc bộ chủ quan hay đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Sự chắc chắn của một thủ môn U30+ đang giúp Rodgers hoàn toàn yên tâm về vấn đề chốt chặn cuối cùng, và đây mới chỉ như một sự giới thiệu hoành tráng!

    Làng bóng đá Châu Âu hiện vẫn đánh giá rất cao cặp đôi hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson, nhưng nên nhớ Ricardo Pereira và Ben Chilwell không hề kém cạnh ở khả năng tấn công hoặc phòng ngự. Họ cũng đang đóng vai trò trụ cột trên ĐTQG và độ tuổi còn rất dài cho việc chơi bóng chuyên nghiệp.

    Trên hàng tiền vệ, ai sẽ vỗ vai nhận là mỏ neo số một ở NHA khi Wilfred Ndidi đang tái hiện hình ảnh của Claude Makelele ngày nào? Chưa kể, James Maddison và Ayoze Perez hay Youri Tielemans cũng hoàn thành quá tốt nhiệm vụ tiếp đạn cho hàng tấn công với sát thủ Jamie Vardy!

    Bán Maguire cho Man Utd, đội hình Leicester vẫn khủng cỡ nào? - Bóng Đá

     Leicester sở hữu đội hình cực kỳ chất lượng.

    Thật vậy, tiền đạo sinh năm 1987 đang dẫn đầu danh sách dội bom ở giải đấu với 10 bàn sau 11 vòng đấu. Phong độ đó khả năng cao vẫn được duy trì bởi Vardy không tập trung cùng Tam Sư vào tuần sau. Vì thế, chẳng bất ngờ nếu anh tiếp tục xét lưới đối thủ trong thời gian sắp tới.

    Tất nhiên, thành công của một đội bóng đôi khi phụ thuộc vào chấn thương, thẻ phạt hay lịch thi đấu... Nhưng với những gì chúng ta đang được chứng kiến, hãy tin tưởng Leicester sẽ phá vỡ thế thống trị của nhóm Big Six như lời Jamie Carragher từng nhận định trên Sky Sports hồi đầu mùa giải.

    Rodgers từng khao khát Tielemans

    Trung Quân | 19:45 08/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...