MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Bạn không thể tranh cãi về chức vô địch của BĐN'

    03:57 Thứ hai 10/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng xứng đáng trước Hà Lan trong trận chung kết UEFA Nations League 2019.

    Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú ra chân quyết đoán của tiền đạo Goncalo Guedes ở phút 60. Đó là tình huống mà chính cầu thủ đang khoác áo Valencia xâu kim đối thủ để mở ra đường lên bóng rất thoáng, cùng Bernardo Silva và Cristiano Ronaldo.

    Sau khi mở tỉ số, các nhà đương kim vô địch EURO 2016 đã chủ động chơi chậm lại và chấp nhận nhường sân cho đối thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Hà Lan bất lực trong việc tìm đến mành lưới thủ môn Rui Patricio trong hơn nửa giờ đồng hồ còn lại.

    Thất bại này không có nhiều sự tiếc nuối về mặt chuyên môn cho những người đến từ xứ sở hoa Tulip, bởi Bồ Đào Nha không hề ngây thơ như tuyển Anh. Họ mạnh trong phòng ngự và quyết đoán trên hàng công, khiến Hà Lan phải chấp nhận thất bại.

    'Bạn không thể tranh cãi về chức vô địch của BĐN' - Bóng Đá

     Đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Nations League 2019.

    Đây là ý kiến của Alan Smith - chuyên gia đã có những lời nhận xét về bàn thắng duy nhất trên Sky Sports. Ông nói: "Bạn không thể tranh cãi về chức vô địch của đội tuyển Bồ Đào Nha.

    Họ đã tạo ra hai màn trình diễn thực sự vững chắc. Đó là Jose Fonte rất chắc chắn nơi hàng phòng ngự, trong khi Goncalo Guedes thực sự hiệu quả trên hàng tấn công. Họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này".

    Vũ Quang Toản | 03:45 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...