MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Bản hợp đồng mùa hè nào đang gây thất vọng lớn nhất?

    09:00 Thứ tư 04/05/2022 | 6

    BongDa.com.vn Trang Planet Sport đã tổng hợp những thống kê đáng chú ý xoay quanh 3 tân binh đắt giá nhất Premier League trong mùa hè năm ngoái.

     

    Jack Grealish - 100 triệu bảng

    Grealish mới có 20 trận đá chính ở Premier League và 3 lần vào sân thay người kể từ khi anh chuyển đến sân Etihad, với tổng thời gian 1.728 phút thi đấu nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo.

    Đội hình kết hợp MC vs ATM - Bóng Đá

     Grealish chưa đáp ứng đúng kỳ vọng.

    Trong khi đó vào mùa giải năm ngoái, cũng với số lần ra sân gần như tương đồng, anh đóng góp đến 6 bàn thắng và 12 đường kiến tạo cho Aston Villa. Rõ ràng, đây là chữ ký thất vọng của The Citizens.

    Romelu Lukaku - 97,5 triệu bảng 

    Thời điểm này năm ngoái,  Lukaku đã đưa Inter Milan đến đỉnh vinh quang Serie A, ghi 24 bàn sau 36 trận. Nhưng ở mùa giải năm nay, chân sút người Bỉ thậm chí còn không có cơ hội vào sân dù Chelsea bị Everton dẫn trước ở trận đấu mới đây.

    Động thái của Tuchel đặt dấu chấm hết cho Lukaku - Bóng Đá

     Lukaku chơi mờ nhạt trong lần tái hợp Chelsea.

    Số cú sút trung bình mỗi trận của Lukaku chỉ nằm ở mức 1,3 - xếp thứ 75 tại Premier League, trong khi đó, cựu cầu thủ Inter Milan cũng cho thấy những đóng góp ít ỏi vào lối chơi chung, thông qua chỉ số đường chuyền trung bình của mình (11,26/trận). 

    Trong 6 mùa giải trước đây tại EPL, Lukaku có trung bình 24 bàn mỗi mùa, đỉnh điểm là  mùa giải 2015/16, khi còn khoác áo cho Everton, anh đạt hiệu suất lên đến 29,68 bàn.

    Jadon Sancho - 76,5 triệu bảng

    Manchester United đã bỏ xa Liverpool năm điểm ở mùa giải trước, nhưng sau khi bạo chi để đưa ngôi sao người Anh về Old Trafford, họ giờ đây đang bị đối thủ tạo khoảng cách lên đến 27 điểm trên BXH. 

    Khó có thể đổ lỗi cho Sancho trong việc Man Utd sa sút trầm trọng nhưng rõ ràng, màn trình diễn đến từ chàng trai sinh năm 2000 cũng không đáp đúng kỳ vọng. Hiện tại, giá trị của anh đã giảm đến 18 triệu bảng so với thời kỳ đỉnh cao tại Bundesliga.

    Vấn đề lớn nhất của Jadon Sancho ở M.U bị phơi bày - Bóng Đá

     Giá trị của Sancho đã suy giảm đáng kể.

    Tám bàn thắng và mười hai đường kiến tạo trong 26 trận tại Dortmund mùa trước giúp Sancho trở thành tân binh nhận được vô vàn kỳ vọng tại Old Trafford. 

    Tuy nhiên, trong 20 trận ra sân ở Premier League và 9 lần vào sân thay người ở mùa giải năm nay, cựu tài năng Man City chỉ đóng góp 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

    Thống kê chỉ ra rằng, số lần rê bóng qua người thành công của Sancho tại Man Utd chỉ xếp thứ 22 (trung bình 1,6 lần qua người/trận, bị người đứng đầu Allan Saint-Maximin tạo khoảng cách khá xa (4,3).

    Trong khi đó, vào mùa giải trước, Sancho sở hữu số lần rê bóng thành công xếp thứ 3 Bundesliga với trung bình khoảng 3 pha vượt mặt đối thủ mỗi trận.

    Vào giai đoạn Ralf Rangnick tiếp quản Man Utd, cầu thủ người Anh cũng đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, Sancho sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để chứng minh bản thân xứng đáng với mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Quỷ đỏ bỏ ra để chiêu mộ anh.

    Trường Sơn | 08:30 04/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...