MỚI NHẤT :
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Bản hợp đồng 50 triệu của Man Utd còn 12 tháng để chứng tỏ bản thân

    17:53 Thứ hai 12/07/2021

    BongDa.com.vn Được mang về từ Monaco thông qua một thương vụ trị giá khoảng 50 triệu bảng, đến nay chân sút người Pháp vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

    Mùa bóng 2019/20, HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt niềm tin vào Anthony Martial trong vai trò "đầu tàu" trên hàng công của Manchester United. Dù chưa bao giờ thể hiện bản thân ở vị trí tiền đạo cắm, nhưng chân sút người Pháp đã không khiến chiến lược gia người Na Uy thất vọng.

    Martial kết thúc mùa giải với 17 bàn thắng cùng 7 pha kiến tạo tại Premier League - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp tiền đạo này. Cùng với việc Marcus Rashford ngày càng tiến bộ và Mason Greenwood bùng nổ mạnh mẽ, rõ ràng một tương lai tươi sáng đang chờ đợi hàng công của Man Utd khi ấy. Song, bước vào mùa giải 2020/21, "mũi đinh ba" của Quỷ đỏ chỉ còn lại 2 nhân tố.

    Rashford nén đau để ra sân và vẫn cống hiến được những màn trình diễn ấn tượng. Trong khi đó, dù khởi đầu khá tệ hại, nhưng Greenwood cũng kịp để lại dấu ấn trong giai đoạn cuối mùa với 8 bàn/14 lần ra sân trên mọi đấu trường. Còn Martial, anh sa sút thảm hại và đánh mất suất đá chính vào tay Edinson Cavani.

     - Bóng Đá

     Martial khiến niềm tin của Solskjaer trở nên lung lay. 

    4 bàn sau 22 trận tại Premier League là thành tích của Martial ở mùa trước. Với Cavani, anh ra sân 26 lần và ghi được 10 bàn. Một thành tích không quá xuất sắc, nhưng đủ để ngôi sao người Uruguay được Man Utd gia hạn thêm một năm hợp đồng, đồng thời "đá" Martial lên băng ghế dự bị.

    Mùa sau, hàng công của Quỷ đỏ sẽ có thêm một nhân tố mới là Jadon Sancho, thế nên Mason Greenwood sẽ bắt đầu trở lại vị trí trung lộ sở trường của mình. Vì vậy, Martial sẽ càng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân, và hiển nhiên anh cần phải chứng tỏ bản thân mỗi khi được Solskjaer tin tưởng.

    Gần như chắc chắn Cavani sẽ rời khỏi Old Trafford vào tháng 6 năm sau, khi anh đã bước sang tuổi 35. Tất nhiên, một mình Greenwood sẽ khó lòng khiến Solsa yên tâm về vị trí tiền đạo cắm. Điều đáng nói, phiên chợ Hè 2022 là lúc điều khoản giải phóng hợp đồng của Erling Haaland có hiệu lực.

     - Bóng Đá

     Man Utd không thể kiên nhẫn mãi với Martial. 

    Thời gian gần đây, Chelsea đang ra sức chiêu mộ ngôi sao này, nhưng chứng kiến việc Borussia Dortmund từng giữ chân Jadon Sancho đến cùng ở mùa Hè trước, không loại trừ khả năng Haaland sẽ phải tiếp tục gắn bó với CLB vùng Ruhr.

    Vì vậy, trong bối cảnh đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương, Martial sẽ có cho mình 12 tháng để chứng tỏ rằng bản thân xứng đáng khoác áo Man Utd. Nếu không, có lẽ cánh cửa rời khỏi Old Trafford sẽ rộng mở dành cho anh. Vì bên cạnh Haaland, TTCN vẫn còn hàng loạt "số 9" đẳng cấp khác. 

    Solskjaer không muốn chỉ trích Martial 

     
    Huỳnh Phong | 17:23 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...