MỚI NHẤT :
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • Bạn đã rõ vì sao U23 Hàn Quốc “bách chiến bách thắng”?

    21:15 Thứ hai 27/01/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng chiến thắng thứ 6 liên tiếp, hiên ngang quật ngã Saudi Arabia giành chức vô địch U23 châu Á 2020.

    Đả bại Saudi Arabia, Hàn Quốc không chỉ lần đầu đăng quang tại vòng chung kết U23 châu Á mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục. Đầu tiên thầy trò HLV Kim Hak Bum đã lên ngôi vô địch sau 4 lần vào bán kết U23 châu Á. Cùng với danh hiệu á quân, 2 lần đoạt hạng 4 ở 3 giải đấu trong quá khứ, Hàn Quốc là đội giàu thành tích nhất trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á. Chưa hết, đây là lần thứ 9 liên tiếp “Các chiến binh Taeguk” giành quyền tham dự Thế vận hội mùa hè.

    Năm nay, đoàn quân tướng Kim Hak Bum làm mưa làm gió tại Thái Lan. Họ cuốn phăng mọi đối thủ bằng bản lĩnh và đẳng cấp dày dạn để mang về danh hiệu quán quân. Ngoài chức vô địch, đội bóng xứ kim chi còn thâu tóm 2 danh hiệu cá nhân: Thủ môn xuất sắc nhất – Song Bum Keun, cầu thủ xuất sắc nhất giải – Won Du Jae. Có 2 chi tiết minh chứng sức mạnh đáng sợ của U23 Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

    Hậu vệ Jeong Tae Wook ghi bàn mang về chức vô địch U23 châu Á 2020 cho Hàn Quốc.

    Trước hết, đội bóng áo đỏ sở hữu hàng tấn công mạnh nhất giải – ghi tổng cộng 10 bàn thắng. Đáng chú ý là không có đội bóng nào ghi bàn vươn lên dẫn trước Hàn Quốc. Điều này chứng tỏ tướng Kim và các học trò luôn nắm quyền chủ động, kiểm soát thế trận. Bên cạnh đó, Hàn Quốc thể hiện tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc. Cụ thể, họ có 3 trận đấu “đánh sập” đối thủ vào những phút cuối trận gồm thắng Trung Quốc phút 90+3, vượt qua Jordan ở tứ kết vào phút 90+5 và quật ngã Saudi Arabia vào phút 113.

    Tất nhiên để ra “đòn kết liễu” vào thời điểm cuối trận cần có một nền tảng thể lực sung mãn và chiều sâu về đội hình. Đây là vấn đề lớn đối với các đội bóng nhưng không là gì đối với U23 Hàn Quốc. Thể lực dồi dào luôn là “đặc sản” của bóng đá xứ kim chi. Điều này đã được kiểm chứng rõ nét thông qua HLV Park Hang-seo cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam hơn 2 năm qua. So với các đối thủ, Hàn Quốc có lực lượng đồng đều và đa dạng.

     - Bóng Đá

    HLV Kim Hak Bum dẫn dắt Hàn Quốc vô địch Asiad và U23 châu Á.

    Không phải ngẫu nhiên mà tướng Kim thừa nhận sau trận chung kết: “Trước giải đấu, tôi và cộng sự lên kế hoạch trao cơ hội cho từng cầu thủ tiến bộ nhưng đồng thời cũng đặc biệt chú trọng đến mục tiêu giành vé dự Olympic. Cho nên có thể nói đây là hành trình khốc liệt với chúng tôi”.

    HLV Kim Hak Bum cho biết thêm: “Có rất nhiều sức ép nhưng tôi đã đưa ra tất cả những quyết định chính xác. Hàn Quốc thực hiện rất nhiều sự điều chỉnh vì tình trạng thể lực của cầu thủ, tuy nhiên cuối cùng đội đã đạt được kết quả như mong đợi. Chính sách xoay tua lực lượng là sự khác biệt lớn giữa chúng tôi và các đối thủ. Đó là lý do then chốt giúp U23 Hàn Quốc giành chức vô địch”.

    Tiểu Phương | 20:45 27/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...