MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Bạn đã biết sự thật đằng sau 'drama' Lampard - Kepa?

    20:20 Thứ ba 18/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard tiếp tục đày ải 'bản hợp đồng kỷ lục thế giới trong khung gỗ' lên ghế dự bị ở trận thua Man Utd.

    Sau cuộc đụng độ tại Stamford Bridge rạng sáng nay, chiến lược gia người Anh đã lý giải nguyên nhân dẫn đến quyết định tàn nhẫn của mình, và nó rất đơn giản: "Phong độ". Nghĩa là, huấn luyện viên Frank Lampard đánh giá thủ thành kỳ cựu Willy Caballero đang thể hiện tốt nhất vào thời điểm hiện tại.

    Trên thực tế, chúng ta không thể khẳng định liệu Chelsea sẽ hòa hoặc thắng Man Utd nếu Kepa bắt chính, nhưng sẽ có mấy người tin rằng điều đó đúng đắn, khi ngôi sao người Argentina vẫn chơi đúng với bản ngã của mình, nhưng đó là thứ đẳng cấp hạng xoàng, gợi nhớ đến chính anh ở World Cup 2018...

    Bạn đã biết sự thật đằng sau 'drama' Lampard - Kepa? - Bóng Đá

     Đây là thủ môn xứng đáng bắt chính cho Chelsea, theo Lampard.

    Hôm 1/2 vừa qua, Caballero 'chạy loăng quăng' trong khung thành ở cả 2 bàn thua trước Leicester City. Thủ môn 37 tuổi bỏ lại cột xa và để Ben Chilwell đá trái chân ghi bàn, và cũng làm điều tương tự khi Harvey Barnes dứt điểm, mặc dù đường bóng bị tác động bởi một cầu thủ khác bên phía Chelsea.

    Bây giờ, có lẽ chúng ta phải nhớ về phát biểu của Jamie Carragher về Claudio Bravo - một nhân tố dự bị khác, ở Man City, cho Ederson Moraes - sau khi chứng kiến nhiều bàn thua mà đáng lẽ ra ngôi sao người Chile phải cản được, vì cựu trung vệ Liverpool cho rằng đường bóng không quá hiểm.

    Anh chia sẻ với Sky Sports: "Bravo đã không phạm nhiều sai lầm, nhưng thủ môn hàng đầu phải cản phá. De Gea cản phá, Courtois cản phá, Lloris cản phá, Cech cản phá. Không nghi ngờ gì về điều đó." Và khi Willian hạ Bravo, Carragher nói thêm: "Ý tôi là, Chúa ơi, anh ấy phải cứu quả đá đó chứ".

    Caballero không bao giờ là thủ môn hạng A, thậm chí còn ở mức tệ hơn Bravo, bởi các HLV cũng chỉ mong anh 'chơi tròn vai' đã là thành công. Cho đến rạng sáng nay, cựu ngôi sao Man City tiếp tục chứng tỏ mình không xứng đáng bắt chính cho Chelsea, ngay cả khi đội chủ nhà chơi tệ hơn các vị khách.

    Bạn đã biết sự thật đằng sau 'drama' Lampard - Kepa? - Bóng Đá

     Kepa không còn được Lampard tin tưởng, dù không ai thực sự rõ nguyên do là gì.

    Tuy nhiên, Lampard nói rằng cậu học trò 37 tuổi đạt phong độ cao hơn Kepa, và phát biểu này khiến chúng ta hiểu nó theo hai hướng: "Thủ môn đắt giá nhất thế giới bây giờ đang vô cùng thảm hại trên sân tập và không còn được tin tưởng, hoặc vị thuyền trưởng Chelsea đang... nói dối".

    Nhìn chung, chỉ người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện thực sự ở hướng nào, nhưng sau tất cả, đội bóng thành London đang phải hứng chịu búa rìu dư luận, vì họ thua trên sân nhà quá nhiều trong thế kỷ này. Chưa kể, mùa hè này khả năng cao Kepa sẽ không còn ở Stamford Bridge thêm nữa.

     Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Trung Quân | 19:50 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...