Bạn biết gì về thú chơi sưu tập thẻ cầu thủ đang khiến rất nhiều người phát cuồng vì nó?
15:42 Thứ bảy 02/06/2018
BongDa.com.vn Thẻ cầu thủ không phải là một cái tên quá xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá. Thế nhưng, bạn biết được bao nhiêu điều xung quanh nó?

Thẻ cầu thủ World Cup - hay còn gọi là thẻ Panini - từ lâu đã trở thành thú chơi không thể thiếu của người yêu bóng đá trên toàn thế giới mỗi khi World Cup đến. Đây là một trò chơi khá đơn giản: bạn mua một cuốn album và tìm cách lấp đầy nó bằng những tấm thẻ có in hình cầu thủ.

 - Bóng Đá

 Những tấm thẻ khiến hàng triệu người yêu bóng đá phát cuồng vì nó.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây thật sự là một trò chơi rất tốn kém. Bạn chỉ có thể kiếm được tấm thẻ mình cần qua hai cách: trao đổi với người chơi khác hoặc mua gói thẻ mới. Một gói thẻ Panini chỉ có 5 thẻ ngẫu nhiên trong đấy và vì thế, xác suất bạn mua phải gói gồm những thẻ mình đã có rồi là rất cao.

 - Bóng Đá

 Quá quen thuộc - David Beckham tại World Cup 2002.

 - Bóng Đá

 Đội trưởng Argentina - Lionel Messi trên thẻ Panini của mùa World Cup năm nay, 2018!

Trong một buổi đấu giá mới đây, bộ sưu tập của mùa World Cup 1970 - mùa bóng đầu tiên mà những tấm thẻ này bắt đầu được lưu hành - đã được bán với giá 5050 bảng, tương đương với khoảng 154 triệu VNĐ - một con số khổng lồ! Điều đó cho thấy sự đắt đỏ của trò chơi này lớn như thế nào và đã mang lại lợi nhuận cho công ty chủ quản nhiều ra sao. Ước tính ở mỗi mùa World Cup, con số lợi nhuận của nhà Panini lên tới 650 triệu bảng. 

 - Bóng Đá

 Paul Breitner trên tấm thẻ Panini của mùa World Cup 1974.

 - Bóng Đá

 Paolo Rossi tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, mặc cho sự tốn kém của nó, đây vẫn là thú chơi không thể nào từ bỏ của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể may mắn - hay nói đúng hơn là đủ giàu có để hoàn thành xong hết bộ sưu tập qua mỗi mùa nhưng việc có được vài thẻ về cầu thủ mà mình cực kỳ yêu thích cũng rất đáng để họ chi đậm. 

 - Bóng Đá

 Một gói thẻ như trong hình có giá hơn 1,86 đô tại thị trường nước ngoài. Tại Việt Nam, 1 gói như thế tầm 30 nghìn VNĐ - không quá đắt nhưng chỉ có 5 thẻ ngẫu nhiên bên trong và người hâm mộ thường phải mua hơn cả trăm gói như thế nếu thật sự muốn sưu tầm.

Câu chuyện hình thành nên ý tưởng về những tấm thẻ in hình cầu thủ của nhà Panini thật sự rất bất ngờ. Trong một lần mua lại những tấm thẻ về hoa và động vật không bán được, anh em và Panini đã chia các tấm thẻ vào các bao nhỏ rồi bán ra thị trường. Sản phẩm này đã đem lại một món hời khổng lồ và khiến hai người nảy ra ý định lấn sân sang bóng đá.

 - Bóng Đá

 Người Hà Lan "bay" không thể bay Dennis Bergkamp.

 - Bóng Đá

 Người đang gây chấn động dư luận vài ngày gần đây với vụ từ chức Real Madrid sau khi giúp câu lạc bộ này giành chiếc cúp C1 thứ 3 liên tiếp - huyền thoại tuyển Pháp Zinedine Zidane!

Từ World Cup 1970 ở Mexico cho đến nay, việc kinh doanh thẻ cầu thủ đã giúp cho công ty của nhà Panini phất lên nhanh chóng và cứ sau mỗi năm thì lại càng thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá. Giống như World Cup, thẻ Panini là một đặc sản mà chỉ 4 năm mới có 1 lần và thiết kế lần nào cũng có thể khiến người hâm mộ phấn khích. 

 - Bóng Đá

 Gia đình Panini - những người đã sản xuất ra các tấm thẻ cầu thủ được săn lùng trên toàn thế giới.

 - Bóng Đá

 Cafu của tuyển Brazil tại World Cup 1994!

Tại Việt Nam, thú chơi này không phát triển mạnh mẽ đơn giản vì những tấm thẻ Panini vẫn chưa được chính thức nhập về và buôn bán rộng rãi trong nước. Dĩ nhiên, không rộng rãi không có nghĩa là không có, chỉ đơn thuần là ít hơn các nước bạn thôi. Tính đến nay, thẻ Panini đã lan rộng ra khắp 124 quốc gia và có lẽ không lâu nữa, người hâm mộ Việt Nam sẽ được thoả sức săn lùng những tấm thẻ này ngay trên đất nước mình chứ không cần phải nhờ người mua từ nước ngoài về nữa.

 - Bóng Đá

 Đây là thú chơi dành cho tất cả người yêu bóng đá trên toàn thế giới, không kể già trẻ lớn bé.

 - Bóng Đá

 Tình yêu bóng đá thật mạnh mẽ với những đứa trẻ này!

 - Bóng Đá

 Ở một số nơi, người ta khui sẵn gói thẻ và khách hàng chỉ cần lựa chọn thẻ mình cần - giảm thiểu khả năng mua cả gói gồm những thẻ họ đã có rồi. Tuy nhiên, giá thẻ đã khui không rẻ và người ta bán một theo giá trị tấm hình. Ví dụ một đội tuyển mà ít người biết, giá sẽ dao động chỉ vài nghìn cho đến vài chục còn thẻ "sao bự" cỡ Ronaldo hay Messi thì con số - tính theo tiền Việt Nam - từ vài trăm cho đến vài triệu!

Ngoài ra, không đơn thuần chỉ là những tấm thẻ, ngay cả album của mỗi mùa World Cup đều rất độc đáo và sáng tạo. Sau 12 kỳ World Cup, FIFA đã tổng kết lại các bìa album của các bộ sưu tập qua từng kỳ để người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng lại những thiết kế vô cùng đẹp mắt này. 

 - Bóng Đá

 Những tấm bìa cực kỳ bắt mắt của album sưu tập qua các mùa World Cup.

 - Bóng Đá

 Còn đây là bìa album của World Cup năm nay - World Cup 2018 diễn ra tại Nga!

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 15:10 02/06/2018