MỚI NHẤT :
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Balotelli: 'Trình của tôi ngang Messi và Ronaldo'

    19:50 Thứ tư 02/03/2022

    Mario Balotelli cho rằng anh có thể giành ít nhất một Quả bóng vàng trong sự nghiệp nếu phát huy hết tiềm năng của bản thân.

    "Tôi chắc chắn 100% rằng bản thân có trình độ ngang với hai cầu thủ đó (Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - PV)", chân sút của tuyển Italy phát biểu trên The Athletic. "Nhưng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội để vươn tới đẳng cấp ấy. Mọi chuyện xảy ra như thế".

    Cầu thủ có biệt danh "Super Mario" nói thêm: "Bây giờ, tôi không thể nói rằng tôi giỏi như Ronaldo, bởi vì Ronaldo đã giành được bao nhiêu Quả bóng vàng (Ballons d’Or)? Anh ấy giành 5 QBV chăng? Bạn không thể so sánh mình với Messi và Ronaldo, không ai có thể. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói về tố chất, khả năng chơi bóng, thành thật mà nói, tôi không có gì phải ghen tỵ với họ".

     - Bóng Đá

    Balotelli đang làm lại sự nghiệp trong màu áo CLB Demirspor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trong quá khứ, HLV tuyển Italy, Roberto Mancini cũng từng cho rằng cậu học trò cũ ở Man City có trình độ ngang Messi và Ronaldo. "Balotelli có thể sánh ngang với Ronaldo hay Messi nếu cậu ấy biết chăm chỉ tập luyện", HLV Mancini từng nói vào năm 2012, khi ông còn làm việc cùng cầu thủ gốc Ghana tại sân Etihad.

    Balotelli cũng thừa nhận quyết định rời Man City năm 2013 khiến anh tiếc nuối. "Sai lầm lớn nhất của tôi là rời Man City. Tầm vóc của Man City phát triển trong nhiều năm qua", tiền đạo sinh năm 1990 thổ lộ. "Tôi có thể giống như Sergio Aguero. Nếu biết suy nghĩ như bây giờ, tôi có thể giành được một Quả bóng vàng trong màu áo Man City. Tôi tin chắc vậy".

    Sau giai đoạn lận đận cùng vài đội bóng hạng thấp của Italy, Balotelli làm lại sự nghiệp ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Ở mùa này, "Super Mario" ghi được 11 bàn và có 5 kiến tạo sau 24 lần ra sân cho Demirspor. Phong độ ấn tượng kể trên giúp Balotelli được gọi trở lại tuyển Italy trong chuyến tập huấn vào tháng 1 vừa qua.

    "Càng lớn lên thì bạn sẽ trưởng thành hơn", anh khẳng định. Người hâm mộ hy vọng nếu Balotelli được HLV Mancini trao cơ hội, anh có thể tỏa sáng trong loạt play-off giúp tuyển Italy dự World Cup 2022.

    Tường Linh - Zing.vn | 19:38 02/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...