MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Balotelli lên tiếng về hành động hâm mộ Rashford

    21:05 Thứ hai 18/03/2019

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Manchester City và Liverpool đã phủ nhận mọi thông tin liên quan đến việc anh sẽ chế nhạo PSG bằng cách mặc áo in hình Marcus Rashford.

    Theo tiết lộ của Canal+, siêu quậy Mario Balotelli đã mặc sẵn áo trong có in hình tiền đạo Manchester United, Marcus Rashford. Mục đích là để trêu chọc đội chủ nhà, chân sút 28 tuổi dự kiến sẽ vén áo đấu ăn mừng khi ghi bàn, tuy nhiên sau cùng anh không có cơ hội làm điều đó.

    Thế nhưng bây giờ cựu ngôi sao Liverpool và Man City đã đăng đàn phủ nhận thông tin này, anh dùng từ "bullshit" (nhảm nhí) và gạch đi những thông tin được đăng trai trên báo chí. Cùng với đó là thông điệp theo kèm phía dưới "Đó là lời nói dối, hãy thôi tạo ra các câu chuyện giả mạo về tôi".

    Balotelli dùng 1 từ để mô tả nghi án mặc áo hình Rashford chế nhạo PSG - Bóng Đá

     Balotelli phủ nhận thông tin về chiếc áo đấu có in hình Rashford.

    Trên thực tế, Balotelli chẳng ưa gì Man Utd vì anh đã rất nhiều lần đối đầu với Quỷ đỏ thành Manchester trong màu áo Man City cũng như Liverpool. Vì lẽ đó, có thể tin rằng sự khẳng định của cầu thủ sinh năm 1990 về nghi án mặc áo in hình Rashford là sai lệch, ít nhất là theo tuyên bố trên.

    Ở một diễn biến song song, Balotelli đã bị ông thầy Roberto Mancini loại khỏi tuyển Italia tham dự giai đoạn mở màn vòng loại Euro 2020, thay vào đó là một suất dành cho lão tướng Fabio Quagliarella. Có vẻ như tương lai của anh trên tuyển QG đã không còn sáng ở tuổi 29.

    Vũ Quang Toản | 20:50 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...