MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Bale xin được khoác áo kình địch của Real

    13:54 Thứ năm 09/06/2022

    Gareth Bale được cho là muốn ở lại Madrid và môi trường La Liga để duy trì phong độ nhằm giúp tuyển Xứ Wales tại World Cup 2022.

    "Ai đó có thể xem đây như một trò đùa nhưng khoảng 40 hoặc 50 phút trước, tôi đã nói chuyện cùng người đại diện của anh ấy", Chủ tịch Getafe, Angel Torres, tiết lộ ban lãnh đạo đội bóng và phía cầu thủ 32 tuổi đã đối thoại với nhau. "Họ nói về khả năng Bale thi đấu cho chúng tôi", ông Torres nhấn mạnh.

    Ít nhất 10 đội bóng trên khắp thế giới ngỏ lời với Bale là thông tin được truyền thông Anh tiết lộ. Tuy nhiên, việc cầu thủ này muốn khoác áo Getafe, đội bóng cùng thành phố và là kình địch với Real, khiến nhiều người bất ngờ.

    "Đó không phải một trò đùa", chủ tịch Getafe nhấn mạnh, "Tôi phải suy nghĩ về điều đó và nói chuyện với HLV. Tất nhiên có khả năng Bale chơi cho Getafe, tất cả những cầu thủ vĩ đại đều có thể làm điều đó".

     - Bóng Đá

     Bale đề nghị thi đấu cho cả Getafe lẫn Atletico Madrid. Ảnh: Reuters.

    Sau khi đóng vai trò quan trọng giúp Xứ Wales dự World Cup tại Qatar, Bale bác bỏ thông tin anh sẽ giải nghệ sau khi mùa 2021/22 kết thúc. Cựu sao Tottenham muốn tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao để cống hiến cho ĐTQG tại World Cup 2022.

    Ông Torres cũng khẳng định: "Tôi phải tham khảo ý kiến của HLV, điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá".

    Getafe kết thúc La Liga 2021/22 ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Họ kém danh tiếng hơn hai đội bóng cùng thành Madrid, Real và Atletico. Tuy nhiên, Bale sẽ có nhiều cơ hội ra sân thi đấu hơn tại Getafe.

    Trước đó, Marca tiết lộ người đại diện Jonathan Barnett cũng tiếp cận Atletico để bàn thảo về khả năng Bale đến sân Wanda Metropolitano mùa tới. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Diego Simeone bác bỏ phương án này. Hiện tại, Cardiff City, Southampton, Tottenham hay Swansea đang là các bến đỗ tiềm năng của Bale.

    Trong những bài phỏng vấn gần đây, Bale úp mở về khả năng muốn thi đấu cho đội bóng quê hương Cardiff. "Cardiff có nhiều lợi thế", Barnett của Bale nói. "Bale sinh ra ở đó, gia đình, bạn bè anh ấy cũng sống ở đó". Nếu đồng ý chơi cho Cardiff, Bale sẽ không khó để kiếm suất đá chính tại CLB này. Mùa trước, Cardiff đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng giải Hạng nhất Anh (Championship).

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 10:00 09/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...