MỚI NHẤT :
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Bale bị mắng là 'thằng hèn' vì suýt làm O'Shea gãy chân

    22:45 Chủ nhật 26/03/2017

    Sau cú đạp thô bạo vào ống chân John O'Shea, Gareth Bale tránh được án phạt nặng nhưng không tránh được chỉ trích của người trong cuộc và giới quan sát.

    Trận đấu giữa Wales và CH Ireland ở vòng loại World Cup 2018 đã diễn ra hết sức bạo lực khi các cầu thủ xứ Wales liên tiếp có những pha đạp bóng nguy hiểm nhắm vào đối thủ. Cụ thể, trong khi pha xoạc bóng của Neil Taylor khiến Seamus Coleman gãy gập chân, Gareth Bale cũng suýt khiến người đồng nghiệp cũ ở Premier League, hậu vệ John O’Shea phải rời sân trên cáng cứu thương.

    Tình huống diễn ra ở phút 68 và nó chỉ khiến Gareth Bale phải nhận thẻ vàng. Phát biểu sau trận đấu, siêu sao sinh năm 1989 khẳng định rằng chiếc thẻ vàng anh phải nhận trong trận đấu với CH Ireland là quá nặng. "Đó không phải là một pha tắc bóng. Tôi chỉ cố với tới quả bóng nhưng O'Shea hình như còn đá vào tôi nữa."

    Câu nói của Gareth Bale đã khiến cựu danh thủ người Đức Didi Hamann cảm thấy rất nóng mắt: "Tại sao Bale không bị đuổi ở tình huống vào bóng với O’Shea. Trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng," Didi Hamann nói. "Chỉ có trẻ con mới tin rằng Bale nỗ lực tranh bóng ở tình huống này. Thật hèn nhát. Rất may là John O’Shea đã không gãy chân trong pha vào bóng ấy."

     - Bóng Đá

     Bale thực hiện cú đạp nguy hiểm với O'Shea.

    Cựu hậu vệ đa năng của MU, người bị Gareth Bale đạp thô bạo, tâm sự rằng anh cảm thấy rất may mắn: “Tôi chỉ phải khâu vài mũi ở ống chân. Trong những trận derby, khán giả sẽ mong chờ nhiều tình huống thể hiện sự máu lửa. Tuy nhiên mọi thứ phải có giới hạn.”

    "Đúng là Bale vào bóng muộn hơn nhưng may là tôi tránh được, không có vấn đề gì cả. Vào một ngày khác, rất có thể đã có 2 thẻ đỏ được rút ra," O’Shea ngầm trách hậu bối Gareth Bale.

    Với chiếc thẻ vàng phải nhận, Bale sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo. Ở bảng D vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, CH Ireland đang xếp thứ hai với 11 điểm sau 5 lượt trận còn xứ Wales đứng thứ ba khi có 7 điểm. Gareth Bale và đồng đội đã hòa 4 trận tại vòng loại.

    Anh Dũng | 21:59 26/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...