MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Bài học Pepe khiến Arsenal cân nhắc chi 70 triệu

    23:28 Thứ hai 20/06/2022

    BongDa.com.vn Nhìn vào bài học Nicolas Pepe, Arsenal cần cẩn trọng khi chi trả số tiền 70 triệu bảng cho ngôi sao Premier League.

     

    Phiên chợ hè 2022 chỉ vừa mới mở cửa nhưng Arsenal đang tính thực hiện 2 động thái quan trọng. Động thái đầu tiên về việc Pháo thủ muốn thanh lý Nicolas Pepe, thương vụ đắt giá nhất lịch sử CLB nhưng gây thất vọng. Mùa giải vừa rồi, Pepe chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và trở thành gương mặt quen thuộc trên ghế dự bị. 

    Nếu cầu thủ người Bờ Biển Ngà thực sự ra đi, Arsenal chắc chắn chịu lỗ ở thương vụ này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền của họ mà còn mang lại báo động đỏ về việc Pháo thủ muốn chi đậm để đón bất cứ tân binh nào trong tương lai.

    Bài học Pepe khiến Arsenal cân nhắc chi 70 triệu - Bóng Đá

     Pepe là chữ ký thất bại của Arsenal.

    Raphinha hiện lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Phong độ ấn tượng của cầu thủ xứ Samba với 11 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 35 lần ra sân ở Premier League là màn chào hàng gây chú ý đến các đội bóng lớn. Bên cạnh Arsenal, Chelsea, Barcelona và Tottenham Hotspur đều muốn giành chữ ký của chân chạy cánh sinh năm 1997. Song, câu hỏi đặt ra là liệu Arsenal có nên mua Raphinha?

    Nếu muốn Leeds nhả người, đội bóng thành London phải đặt ra mức giá 50 - 70 triệu bảng, một thương vụ tốn kém chẳng kém gì lần đón Pepe về Emirates ngày trước. Raphinha quả thực xuất sắc tại Leeds nhưng môi trường hiện tại không áp lực bằng việc gia nhập Arsenal. Nhìn vào những gì Pepe trải qua, một cầu thủ đẳng cấp tại Ligue 1 nhưng rồi mờ nhạt ở Emirates, NHM có lý do hoài nghi về sự tỏa sáng của Raphinha. 

    Vì vậy, động thái mua Raphinha có thể nên được cân nhắc để Arsenal chuyển sang chú ý đến những ngôi sao tấn công giá rẻ hơn như Gabriel Jesus hay Raheem Sterling của Man City. Cả hai chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City nên Arsenal sẽ càng dễ mua người.

    Bài học Pepe khiến Arsenal cân nhắc chi 70 triệu - Bóng Đá

     70 triệu cho Raphinha có thể là thương vụ rủi ro cho Arsenal.

    Đáng chú ý nhất, Jesus và Sterling thi đấu được mọi vị trí trên hàng công, điểm cộng lớn so với một Raphinha đá tốt vai trò chạy cánh phải. Ngoài ra, Jesus lẫn Sterling đều từng trải qua giai đoạn chơi tốt tại Etihad, môi trường áp lực chẳng kém Arsenal. Họ thậm chí dày dặn kinh nghiệm hơn Raphinha vì có thâm niên chơi bóng tại Premier League lâu hơn.

    Từ bài học Pepe trong quá khứ và việc có cơ hội chiêu mộ Jesus lẫn Sterling, Arsenal cần cân nhắc chi 70 triệu cho Raphinha. Đó hẳn là khoản đầu tư mang lại sự rủi ro của Pháo thủ.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 22:58 20/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...