MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Bacary Sagna: "Tôi có cảm giác đội tuyển quốc gia không cần tôi"

    23:32 Chủ nhật 20/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao Arsenal đã bộc bạch về những áp lực mỗi khi được triệu tập lên tuyển Pháp.

    Bacary Sagna là một trong số những hậu vệ phải thi đấu ấn tượng nhất Premier League. Suốt khoảng thời gian 10 năm chinh chiến tại xứ sở sương mù, ngôi sao người Pháp đầu quân cho hai câu lạc bộ lớn, Arsenal (từ 2007 đến 2014) và Manchester City (từ 2014 đến 2017).

    Dù không gặt hái nhiều danh hiệu, song Sagna được đánh giá rất cao ở trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, anh vẫn rất hiếm có cơ hội góp mặt tại Đội tuyển quốc gia. 

    Messi và Ronaldo giải nghệ, bóng đá sẽ ra sao? - Bóng Đá

     Sagna từng có giai đoạn thi đấu rất thành công trong màu áo Arsenal.

    Theo thống kê từ Transfermarkt, kể từ năm 2007 đến nay, cựu cầu thủ Arsenal chỉ mới có vỏn vẹn 65 lần được triệu tập lên tuyển Pháp và trước những thắc mắc từ NHM, mới đây Sagna đã lên tiếng giải thích trong một buổi phỏng vấn với Bein Sports. Anh cho rằng, việc chịu áp lực quá lớn trong màu áo Les Bleus khiến bản thân mất đi cảm hứng thi đấu.

    "Tôi có cảm giác đội tuyển quốc gia không cần tôi," ngôi sao 38 tuổi bộc bạch.

    ''Bất cứ khi nào tôi phải tạt bóng, xoạc bóng hay tấn công, tôi đều cảm thấy bản thân không được chơi theo ý mình. Tôi không bao giờ chơi một cách thoải mái. Tôi đã nghĩ đến áp lực mỗi trận đấu nhiều hơn vấn đề chuyên môn... Trong nhiều năm, tôi không muốn tập trung cùng đội tuyển quốc gia. "

    Tốc độ kinh hoàng của Kylian Mbappé

     
    Trường Sơn | 23:02 20/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...