MỚI NHẤT :
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Ba thành viên HAGL qua đời vì tai nạn giao thông; Công Phượng tích cực tập luyện

    15:40 Thứ bảy 12/08/2023 | 8

    BongDa.com.vn CLB HAGL đã đón nhận cú sốc lớn khi các thành viên của đội bóng này gặp sự cố sau trận gặp SLNA.

    Ba thành viên HAGL qua đời vì tai nạn giao thông

    Chiều này 12/08, bóng đá Việt Nam bàng hoàng nhận hung tin khi 3 thành viên của CLB HAGL gồm trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí qua đời do tai nạn giao thông khi va chạm với một xe tải.

    Ba thành viên HAGL qua đời vì tai nạn giao thông; Công Phượng rạng rỡ tại Nhật Bản - Bóng Đá

    Cú sốc lớn đã xảy đến với HAGL.

    Cả 3 thành viên đều đang trên đường trở về đại bản doanh CLB tại Hàm Rồng sau trận gặp SLNA. Đây thật sự là cú sốc lớn với NHM đội bóng Phố Núi

    Công Phượng rạng rỡ tại Nhật Bản

    Mới đây, CLB Yokohama đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh tập luyện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng lời bình luận: "Nụ cười 'sung sướng' của Nguyễn Công Phượng trong buổi tập thể lực cùng đội bóng". Đây là lần hiếm hoi CP10 xuất hiện trên trang chủ của đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

    Tin bóng đá VN - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng chăm chỉ tập luyện tại Yokohama FC.

    Kể từ khi gia nhập Yokohama, Công Phượng vẫn chưa một lần ra sân tại J-League 1. Anh cũng chỉ có 2 phút được vào sân tại Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2023. Liên tục mất hút, cầu thủ sinh năm 1995 đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi ĐTQG trong thời gian tới.

    HAGL chia tay cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam

    Mới đây, trang cá nhân của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã đăng tải bức ảnh chụp chung cùng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh kèm theo dòng trạng thái: "May mắn, thành công trên đoạn đường sắp tới anh nhé". Điều này làm dấy lên tin đồn người gác đền sinh năm 1991 sẽ chia tay HAGL.

    Tin bóng đá VN - Bóng Đá

    Huỳnh Tuấn Linh có thể chia tay HAGL.

    Thủ môn Tuấn Linh gia nhập HAGL từ CLB Than Quảng Ninh trước thềm mùa giải 2020. Anh được xem là chốt chặn tin cậy phía trước khung thành của đội bóng Phố Núi trong thời gian vừa qua. Tuy vậy, rất có thể, HLV Kiatisuk Senamuang muốn tạo cơ hội cho những thủ môn trẻ hơn trong thời gian tới.

    HLV Lê Huỳnh Đức: Bình Dương không dám tấn công

    Phát biểu trước báo giới sau trận hòa trước TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận cầu thủ đội nhà không dám tấn công ở trận đấu vừa qua. Ông nói: "Ở trận này, hai đội đều thi đấu dè chừng, không dám tấn công. Đó không phải là lối đá của chúng tôi. Tôi muốn chơi tấn công nhưng cầu thủ không muốn. Họ sợ phải mạo hiểm nên thế trận trên sân không có nhiều tình huống tấn công".

    Chia sẻ về việc Đà Nẵng xuống hạng, chiến lược gia sinh năm 1972 bày tỏ: "Tôi buồn vì Đà Nẵng rớt hạng. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là như thế, các đội có sự đầu tư tốt thì tiếp tục cuộc chơi, không thì phải chấp nhận trả giá".

    HLV Shin Tae-yong muốn hủy giải U23 ĐNÁ

    Phát biểu với truyền thông sau buổi tập đầu tiên của U23 Indonesia chuẩn bị cho giải U23 ĐNÁ. HLV Shin Tae-yong bất ngờ cho hay: "Tôi hi vọng trong tương lai, giải U23 Đông Nam Á sẽ không được tổ chức nữa".

    Công Phượng rạng rỡ tại Nhật Bản; HLV Shin Tae-yong muốn hủy giải U23 ĐNÁ - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong muốn hủy giải U23 ĐNÁ. 

    Theo báo giới xứ sở vạn đảo, bức xúc của chiến lược gia người Hàn Quốc xuất phát từ việc có tới 6 cầu thủ U23 Indonesia chưa được CLB chủ quản cho phép lên tuyển, dù giải ĐNÁ đã cận kề. HLV Shin Tae-yong nói thêm: "Nhiều cầu thủ U23 chơi ở giải vô địch quốc gia và trở thành những cầu thủ nòng cốt của CLB chủ quản. Vì vậy, việc tổ chức giải U23 ĐNÁ gây bất lợi cho sự cạnh tranh và làm gián đoạn sự phát triển của nền bóng đá một quốc gia".

    HLV TP.HCM lên tiếng về nghi vấn 'bắt tay' Bình Dương để trụ hạng

    Chia sẻ sau trận hòa trước Bình Dương, HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM cho hay, đội nhà chủ trương chơi chậm để đảm bảo suất trụ hạng. Ông nói: "Đối phương lao lên sẽ hết sức nguy hiểm. CLB TP.HCM đã từng thắng Đà Nẵng 5-1 và 1-0, cũng từng thắng Bình Dương 2-1 rồi nên tôi rất tự tin. Tôi không đá chặt chẽ thì tôi đã nhào lên tấn công rồi".

    "Nhưng bóng đá có chiến lược, chiến thuật và tôi sử dụng chiến thuật đó. Trong 3 trận cuối tôi tự tin sẽ trụ hạng thành công vì tôi sẽ tập trung chủ yếu vào 2 trận gặp CLB Bình Dương và Đà Nẵng mà đá. Trong trường hợp CLB Đà Nẵng thắng SLNA ở vòng trước thì tôi sẽ phải đá "sống chết” với Bình Dương. Nếu có như vậy tôi cũng chẳng lo lắng điều gì”, chiến lược gia của Chiến hạm đỏ thừa nhận.

    Danh Nguyễn | 15:10 12/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...