MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Ba ngôi sao Man United đủ sức thay Maguire làm đội trưởng

    08:23 Thứ bảy 08/01/2022

    BongDa.com.vn Tấm băng thủ quân Quỷ đỏ trở thành câu chuyện thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây.

    Nội bộ Man United đang bất ổn sau những kết quả ảm đạm thời gian qua. Tờ Sky Sports đưa tin, một số cầu thủ Quỷ đỏ chưa thể tiếp thu hệ thống chiến thuật của HLV Ralf Rangnick, trong khi đó một số ngôi sao tỏ ra không phục chiến lược gia người Đức.

    Trong hoàn cảnh đó, vai trò của người đội trưởng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chưa bao giờ tấm băng thủ quân Man United bị đặt nhiều dấu hỏi như hiện tại.

    Ở trận thua 0-1 trước Wolves, Cristiano Ronaldo được tín nhiệm đeo trên tay tấm băng đội trưởng khi Harry Maguire vắng mặt bởi chấn thương. Mặc dù vậy đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều khi một số nhà chuyên môn cho rằng CR7 có mâu thuẫn với Bruno Fernandes, vô hình trung gây chia rẽ phòng thay đồ đội nhà.

    Man United - Bóng Đá

    Ronaldo đứng trước nhiều áp lực.

    "Ronaldo và Cavani, bạn cần một trong hai cầu thủ đó lùi xuống nhận và tranh cướp bóng ở hàng tiền vệ. Đó cũng chính là nơi Fernandes tỏa sáng. Bạn có thể thấy rõ Fernandes khác lạ như thế nào kể từ khi Ronaldo đến Man United," cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor chia sẻ với tờ Football Insider.

    "Trước khi Ronaldo đến, Fernandes là nhân vật chính. Thời điểm hiện tại, Ronaldo là nhân vật chính. Ronaldo là đội trưởng ở trận đấu với Wolves. Trước đây, Fernandes nhận tấm băng thủ quân khi Harry Maguire vắng mặt. Chắc chắc sẽ xảy ra căng thẳng," Gabriel phân tích.

    Man United - Bóng Đá

    Rangnick chưa thể giúp Man United lột xác. 

    Ronaldo không xứng với tấm băng thủ quân, Maguire thì không đủ cái uy để chỉ huy hàng thủ, đồng thời lên dây cót tinh thần cho các đồng đội. Vậy ai sẽ là “Captian” xứng tầm của Man United vào lúc này?

    Người đầu tiên lọt vào danh sách ứng cử viên là David de Gea. Kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, đóng góp lớn về mặt chuyên môn, luôn thi đấu hết mình….. là những điểm cộng lớn của thủ thành người Tây Ban Nha.

    Man United - Bóng Đá

    De Gea là thủ thành số 1 của Man United. 

    Tuy nhiên, cựu sao Atletico Madrid cũng có hạn chế nhất định. Việc thi đấu trong khung gỗ khiến De Gea khó lòng xuất hiện ở các điểm nóng trên sân, chỉ huy các đồng đội khi cần thiết.

    HLV Jose Mourinho từng chỉ ra hạn chế việc một thủ môn trở thành đội trưởng. Iker Casillas của Real Madrid và Hugo Lloris của Tottenham Hotspur là 2 ví dụ điển hình.

    Gương mặt thứ 2 đủ sức đóng vai trò Captian Man United là Scott McTominay. Tiền vệ người Scotland được giới chuyên môn đánh giá là một trong những sản phẩm nổi bật của lò đào tạo trẻ Quỷ đỏ vài năm qua.

    Man United - Bóng Đá

    McTominay có tinh thần cháy hết mình. 

    So sánh với De Gea, McTominay không sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao; thế nhưng tinh thần cống hiến, khát khao chiến thắng là điểm mạnh nơi McTominay.

    Ở tuổi 25, McTominay có cả chặng đường dài phát triển phía trước. Tuyển thủ quốc gia Scotland hứa hẹn sẽ ngày một trưởng thành, tiến bộ hơn nếu đeo trên tay tấm băng thủ quân đội nhà.

    Marcus Rashford là ứng cử viên sáng giá tiếp theo đủ sức đảm nhận vai trò đội trưởng. Tiền đạo người Anh trải qua năm 2021 nhiều thăng trầm. Việc thường xuyên ngồi dự bị, đá hỏng lượt sút luân lưu ở trận chung kết EURO 2020 khiến Rashford nhận phải nhiều chỉ trích từ dư luận.

    Man United - Bóng Đá

    Rashford cần sớm lấy lại phong độ.

    Mặc dù vậy, Rashford vẫn có một tương lai nhiều hứa hẹn nếu anh tiếp tục trui rèn. Cải thiện phong độ, duy trì sự ổn định hàng tuần là bước tiếp theo Rashford cần làm để nắm lấy tấm băng thủ quân Man United khi cơ hội đến. 

    Ronaldo phô diễn kỹ thuật trên sân tập Man United:

     
    Anh Nguyễn | 07:53 08/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...