MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Ba lý do khiến Solskjaer thành công, còn Lampard thất bại

    14:25 Thứ tư 27/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn Frank Lampard đã bị Chelsea sa thải. Đó là điều không sớm thì muộn sẽ đến, bởi những kết quả tệ hại của The Blues.

    Cần nhớ rằng, Lampard được Chelsea bổ nhiệm ngay sau Ole Gunnar Solskjaer, và được giới truyền thông ưu ái trong một thời gian dài.

    Dưới đây là ba lý do chính giúp Solskjaer có những bước đầu thành công tại Old Trafford, trong khi Lampard đã thất bại…

    Cách quản lý

     - Bóng Đá

     Solskjae làm được điều Lampard không làm được.

    Solskjaer đã xử lý rất giỏi vấn đề nhân sự của Man Utd trong hai năm qua. Điển hình là trường hợp của Paul Pogba. Sau khi người đại diện Mino Railo cho biết Pogba muốn rời khỏi Man Utd, thì cầu thủ người Pháp đã chơi ngày một hay hơn, hay thậm chí có thể nói chơi một thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp của mình. Solskjaer rõ ràng là người góp công lớn trong vấn đề này.

    Một điều Solskjaer không bao giờ làm là công khai chỉ trích các cầu thủ của mình. Lampard gặp rắc rối ở Chelsea từ chính những 'vết nứt' như vậy. Phát biểu sau trận thua Wolves vào tháng 12, tiền vệ huyền thoại này nói với Sky Sports rằng "các cầu thủ phải chịu trách nhiệm". Jose Mourinho đã phải trả giá đắt cho điều này, và Lampard đã đi vào 'vết xe đổ'.

    Lampard thiếu kỹ năng quản trị nhân sự, để thúc đẩy, phát huy tốt nhất các cầu thủ của mình. Solskjaer thì làm được, có thể thấy điều này qua những Luke Shaw, Marcus Rashford, Victor Lindelof,...

    Kế hoạch dài hạn

    Việc Lampard bị sa thải trong mùa giải này là điều có thể đoán trước được sau một mùa Hè bạo chi. Vị HLV trẻ tuổi này thực sự đã làm khá tốt trong mùa giải 2019/20, để giúp Chelsea đứng thứ 4 trên BXH dù bị cấm chuyển nhượng.

    Lampard đã cho thấy kế hoạch dài hạn của mình ở CLB. Nhưng ngay khi có tiền để chi tiêu, ông đã loại bỏ những người như Fikayo Tomori hay Tammy Abraham, và nhọc nhằn trong việc lắp ghép những tân binh đắt giá.

     - Bóng Đá

     Solskjaer làm rất tốt dù gặp áp lực.

    Lampard đã mắc sai lầm khi xây dựng một đội bóng không cần phải đại tu. Solskjaer đã thẳng thừng nói về điều này trên BBC Sport: "Không bao giờ là điều dễ dàng khi có quá nhiều cầu thủ mới trong đội, cần có thời gian để các cầu thủ gắn kết thành một tập thể. Chúng tôi đã thấy một số câu lạc bộ tiến hành cải tổ nhanh chóng còn một số tin tưởng vào quá trình này. Chúng tôi phải cải thiện và giành được kết quả, và bổ sung những cầu thủ có phẩm chất khác với những gì chúng tôi có."

    Sau lệnh cấm chuyển nhượng vào năm 2019, Chelsea đã vội vàng chi tiêu vào năm 2020. Man Utd thì làm mọi thứ từng bước một và có vẻ rất hợp lý.

    Kinh nghiệm

    Solskjaer không có kinh nghiệm dẫn dắt một CLB lớn, và kinh nghiệm của Lampard thậm chí còn ít ỏi hơn nhiều.

    Lampard chỉ có một mùa giải ở Derby County trước khi cập bến Chelsea. Còn Solskjaer đã dành thời gian huấn luyện đội dự bị của Man Utd một thập kỷ trước, ba năm với Molde ở Na Uy, một thời gian ngắn không thành công với Cardiff, trước khi có thêm ba năm nữa với Molde. Hiện tại, Solskjaer đã có hơn một thập kỷ làm HLV và tổng cộng là 14 năm, tính cả thời gian làm việc cho đội dự bị của Quỷ đỏ.

    Kinh nghiệm này đã bổ sung và giúp ích cho các yếu tố như quản lý nhân sự, xây dựng đội hình và đối phó với báo chí - điều mà Solskjaer đã làm tốt. Lampard thì đã có một cuộc 'khủng hoảng' trong cuộc họp báo thứ Sáu tuần trước, khi phản ứng lại các phóng viên đã chỉ trích mình. Huyền thoại của The Blues tỏ ra non kém thật sự.

    Solskjaer nói về Paul Pogba:

     
    Minh Tuấn | 13:55 27/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...