MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • 'Bá đạo' ở Man Utd, Paul Scholes vẫn tuyên bố 'ngán' 2 đối thủ này

    05:24 Thứ tư 13/05/2020 | 5

    BongDa.com.vn Huyền thoại sân Old Trafford vừa chỉ ra những cái tên mình ngại đối mặt nhất khi còn chơi bóng.

    Kể từ khi được thành lập và phát triển, Carrington được giới chuyên môn đánh giá là một trong những lò đào tạo sáng giá bậc nhất xứ Sương mù. Đáng chú ý có thể kể đến thế hệ vàng năm 1992 của Manchester United. Khi ấy, Sir Alex Ferguson đã sở hữu trong tay những gương mặt trẻ đầy tiềm năng.

    Điển hình là trường hợp của David Beckham, anh em nhà Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs hay tiền vệ Paul Scholes. Không có thể hình quá lí tưởng để quán xuyến khu trung tuyến, thế nhưng đổi lại cựu sao người Anh được đánh giá rất cao ở khâu chuyền dài.

    Mặt khác, những pha dứt điểm bóng sống cũng được xem là "vũ khí" lợi hại của Paul Scholes. Tài năng và vĩ đại là thế, tuy nhiên cựu Quỷ đỏ vẫn tỏ ra e ngại một số cái tên khi còn chơi bóng đỉnh cao. Mới đây, đích thân anh đã chia sẻ câu chuyện ấy trên chương trình BBC Radio 5 Live.

    Man Utd legend Paul Scholes names the two Premier League opponents he hated facing - Bóng Đá

     Scholes có thể hình khá hạn chế nhưng vẫn thi đấu ổn định trên sân. 

    "Là một tiền vệ, đặc biệt là với phong cách chơi bóng của tôi, tôi không cần phải đánh bại ai cả. Tôi không cần mạnh hơn hay phải nhanh hơn những người khác. Tôi đánh bại họ bằng những đường chuyền. Nhưng có những người thực sự khó chịu, Vieira chẳng hạn. Đó là cầu thủ cao lớn. Bạn nghĩ rằng bạn có bóng, phút tiếp theo anh ta sẽ tóm được nó. Một anh chành thông minh và có khả năng ghi bàn.

    Còn một người nữa, bạn nhớ Papa Bouba Diop không? Cậu ta chơi khá hay ở Fulham, rất cao lớn và đồ sộ. Mọi người hay ví cậu ấy là tủ đựng quần áo. Cậu ta vượt trội về thể chất và khiến bạn lãng phí thời gian của mình. Cậu ấy không phải Vieira nhưng vẫn rất có tài và là sự phiền toái với tôi", Paul Scholes cho biết. 

    Giang Nam | 04:54 13/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...