MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker Soi kèo trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Australia chỉ trích FIFA coi cầu thủ như ‘robot’

    10:50 Thứ sáu 02/12/2022

    Australia đã chỉ trích FIFA vì cách xếp lịch thi đấu vòng 16 đội, cho rằng thời gian nghỉ sau vòng bảng quá ngắn và FIFA đang đối xử với các cầu thủ như “robot”.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Milos Degenek của tuyển Australia. Ảnh: Guardian.

    “Tại sao FIFA có thể (làm điều này) tại một giải đấu có uy tín cao như vậy”, trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Australia René Meulensteen nói, Guardian đưa tin ngày 1/12.

    “Thời gian 4 ngày nghỉ sau vòng bảng vốn đã ngắn, giờ chúng còn ngắn hơn. Nếu muốn thấy màn trình diễn chất lượng cao tại World Cup, họ nên điều chỉnh (lịch thi đấu)”, ông Meulensteen nói thêm.

    “Đối với đội khác cũng vậy. Nhưng chúng tôi hầu như không có thời gian để khôi phục phong độ tốt nhất. Cần có sự phục hồi, giúp trí óc của (các cầu thủ) sẵn sàng tiếp nhận thử thách”, ông nhấn mạnh.

    Hậu vệ Milos Degenek của tuyển Australia cũng chỉ trích: “Đó là điều mà FIFA cần xem xét. Chúng tôi không phải robot, chúng tôi là con người và cần phải hồi phục (sức khỏe). Chúng tôi không thể liên tục thi đấu ngày này qua ngày khác. Đặc biệt là với những chàng trai đã chơi 3 trận liên tiếp, giờ họ chỉ có khoảng thời gian nghỉ ngắn”.

    Đội tuyển Australia đã đánh bại Đan Mạch vào tối 30/11 và đối mặt với trận đấu loại trực tiếp với Argentina vào ngày 3/12 (theo giờ địa phương). Argentina thậm chí còn có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn Australia.

    Các kỳ World Cup trước đó luôn có ngày nghỉ sau vòng bảng. Nhưng tại World Cup 2022, lịch thi đấu gấp gáp, dẫn đến các đội phải ra sân liên tục cho đến trận chung kết. Cách xếp lịch của FIFA cho World Cup 2022 đã bị truyền thông châu Âu đả kích dữ dội trước khi giải đấu khởi tranh. 

    Hải Linh | 10:00 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...