MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Atletico sắp vô địch, còn Diego Costa đang ở đâu?

    19:15 Thứ bảy 22/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Diego Costa là nhân vật chính khi Atletico Madrid giành danh hiệu đầy cảm xúc vào năm 2014, nhưng anh không còn ở đây khi đội bóng của mình tiến gần ngôi vương mùa này.

    Cuối tuần này, Atletico Madrid có thể giành chức vô địch Liga đầu tiên kể từ mùa giải 2013/2014. Diego Costa đã ghi 36 bàn chỉ sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa đó. Tuy nhiên, ngay cả khi Costa vẫn có mặt trên sân Wanda Metropolitano cho đến cuối năm ngoái, anh vẫn sẽ không có mặt trong ngày Atletico nâng cúp.

    Vào tháng 12 năm 2020, khi Atletico đã ở vị trí đầu bảng, Costa chia tay câu lạc bộ khi còn 6 tháng trong hợp đồng. Diego Simeone cho biết ông rất tiếc khi thấy Costa ra đi, nhưng chung quy, sự ra đi sớm của Costa không phải là tác động lớn. Đơn giản là Atletico không cần anh nữa.

     - Bóng Đá

     Costa rời đi ngay giữa mùa giải thành công của Atletico.

    Trong khi vinh quang mùa giải 2013/2014 phần lớn nhờ vào việc cầu thủ này dẫn dắt hàng công, lao vào khung thành, lao vào các hậu vệ đối phương, tâm điểm của Atletico mùa giải này chính là Luis Suarez. Sau khi gặp vấn đề ở Chelsea và quay lại Atletico năm 2018, Costa không còn giữ được phong độ đẳng cấp như cũ.

    Chính Simeone là người đã thuyết phục Costa trở lại Atletico. Mối quan hệ của họ rất tốt, anh thậm chí đã đồng ý ngồi ngoài ở thành Madrid vì khi đó Atletico bị cấm chuyển nhượng.

    Khi chia tay, ở tuổi 32, về lý thuyết, Costa vẫn có thể chơi cho những CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, có thông tin rằng Costa sẽ bị phạt 25 triệu euro nếu anh gia nhập một trong những câu lạc bộ đối thủ là Barcelona hoặc Real Madrid - và 5 triệu euro nếu anh chơi cho một đội La Liga khác. Những CLB liên hệ với Costa như Benfica, Wolves, West Ham có vẻ lại ở dưới mức kỳ vọng của tiền đạo này.

    Vì vậy, Costa đã chờ đợi, dường như với hy vọng rằng một gã khổng lồ châu Âu sẽ đến liên hệ với anh vào mùa hè. Vấn đề là thế giới bóng đá xoay chuyển rất nhanh chóng, và một khi bạn khuất bóng, rất khó để lấy lại vị trí của mình trên sân khấu.

    Signing free agent Diego Costa would WIN Manchester City the Premier League, claims Micah Richards, as former defender questions Sergio Aguero's fitness  - Bóng Đá

     Costa trải qua nửa năm không thi đấu.

    Câu hỏi tại sao Costa không ở lại Atletico, nơi anh có khả năng thu về một huy chương khác, và sau đó tìm thấy một câu lạc bộ mới với tư cách là nhà vô địch La Liga. Có vẻ như cả Costa và Atletico đã quá tự tin vào tên tuổi của anh, tin rằng cầu thủ này sẽ nhanh chóng tìm được CLB lớn đáp ứng tiền lương và cả cá tính mạnh của anh. Costa quyết định không thể ở lại Atletico. Cuối cùng anh là người thiệt thòi, không phải đội bóng. Costa có thể có rất nhiều lời đề nghị trong mùa hè này, nhưng có thể sẽ không phải ở tầm cỡ mà anh nghĩ rằng mình xứng đáng.

    Siêu phẩm của Costa cho Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 18:45 22/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...