MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Asian Cup 2023 có thể dời sang năm 2024

    18:43 Thứ bảy 15/10/2022

    Nếu Qatar được chọn làm chủ nhà VCK Asian Cup 2023, AFC có thể phải cân nhắc rời giải đấu sang đầu năm 2024 để tránh cái nóng của mùa hè tại quốc gia Tây Á.

     - Bóng Đá

    Asian Cup 2023 chỉ còn 2 ứng viên đăng cai làm chủ nhà. Ảnh: AFC.

    “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả sẽ được quyết định trong cuộc họp vào thứ hai tới (17/10). Vào buổi chiều, chúng tôi có thể sẽ đưa ra tuyên bố về quốc gia được chọn làm chủ nhà Asian Cup 2023”, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John phát biểu trên tờ Harian Metro.

    Ông Windsor John cho biết AFC đang xem xét 2 ứng viên đăng cai vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 là Hàn Quốc và Qatar. Trước đó vào tháng 7, AFC công bố danh sách 4 quốc gia ứng cử đăng cai VCK Asian Cup 2023 là Australia, Indonesia, Hàn Quốc và Qatar. Tuy nhiên sau đó, Australia đã rút lui, còn Indonesia không còn nằm trong danh sách ứng viên không rõ lý do.

    AFC sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 17/10 để bỏ phiếu để xác định quốc gia tổ chức Asian Cup 2023. Ông Windsor John nhấn mạnh rằng nếu Qatar được chọn làm chủ nhà thì Asian Cup 2023 sẽ dời sang tháng 1/2024.

    “Nếu Hàn Quốc được chọn làm chủ nhà, họ sẽ tổ chức giải đấu vào tháng 7/2023 vì thời tiết lúc đó thích hợp cho giải đấu. Nhưng nếu Qatar là chủ nhà, Asian Cup sẽ tổ chức vào tháng 1/2024 vì lúc đó thời tiết không quá nóng”, lãnh đạo AFC nói.

    Qatar hiện là chủ nhà VCK World Cup 2022. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử tổ chức vào mùa đông, mục đích là tránh cái nóng của mùa hè tại Qatar.

    Tuyển Việt Nam sớm lọt vào VCK Asian Cup 2023 nhờ việc giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở lần gần nhất tham dự giải đấu này vào năm 2019, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã lọt vào vòng tứ kết, trước khi thua 0-1 Nhật Bản, đội sau đó giành ngôi á quân.

    VCK Asian Cup 2023 có sự tham gia của 24 đội tuyển. Ban đầu, giải đấu dự kiến tổ chức tại Trung Quốc nhưng nước này đã từ bỏ quyền đăng cai do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

     - Bóng Đá

     

    Nguyễn Sơn - Zing.vn | 17:56 15/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...