Arteta xuống tay với Aubameyang, đó là tín hiệu mừng với Arsenal
BongDa.com.vnDù vừa mới gia hạn với Pierre-Emerick Aubameyang nhưng Arsenal vẫn sẵn sàng bán tiền đạo này nếu các đối tác trả đúng giá.
Tháng 9 năm ngoái, Arsenal vui mừng thông báo với NHM Pháo thủ rằng họ đã gia hạn thành công với Pierre-Emerick Aubameyang. Đó một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2023. Điều này có được sau khi Aubameyang ẵm được danh hiệu Vua phá lưới với 22 bàn thắng ở đấu trường Premier League mùa giải 2018/19.
Aubameyang tụt dốc không phanh từ khi kí hợp đồng mới với Arsenal.
Tuy nhiên, từ khi được tưởng thưởng mức lương lên tới 250 ngàn bảng/tuần, phong độ của tiền đạo Gabon đã tụt dốc không phanh. Dù được ra sân tới 29 trận ở mùa giải năm ngoái, nhưng anh chỉ có được 10 pha lập công và đó là nguyên nhân chính khiến Arsenal cán đích với vị trí thứ 8 chung cuộc.
Hiện tại, mức lương của Aubameyang chính là gánh nặng của Arsenal trong bối cảnh họ không được tham dự bất kì cúp châu Âu nào. Điều này khiến BLĐ Pháo thủ phải có những toan tính khác về tương lai của chân sút này. Tờ Telegraph cho biết, Arsenal sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với bất kì đối tác nào nếu họ có thiện chí về trường hợp của Aubameyang. Được biết, mức giá khởi điểm của anh sẽ ở ngưỡng 20 triệu bảng.
Nếu bán được Aubameyang trong những ngày còn lại của tháng 8, đây sẽ là bước tiến lớn trong việc cải tổ đội bóng của Mikel Arteta. Arsenal rõ ràng sẽ có thêm được một khoản tiền lớn và quan trọng, quỹ lương của họ sẽ rộng rãi hơn so với trước.
Khó khăn mà chiến lược gia người Tây Ban Nha gặp phải vào lúc này là ông buộc phải làm mọi thứ thật nhanh chóng. TTCN chỉ còn hơn 7 ngày nữa là đóng cửa. Tức ông vừa tìm đối tác, vừa mua và bán trong vòng một tuần lễ. Thật sự rất thử thách.
Arteta cần chiêu mộ gấp một trung phong trong tháng 8 này.
Bên cạnh Aubameyang, tờ Mirror còn dẫn nguồn tin cho rằng Arsenal sẽ đẩy đi những cầu thủ như Sead Kolasinac, Hector Bellerin, Lucas Torreira, Eddie Nketiah và Ainsley Maitland-Niles trước ngày 31/8. Nếu tất cả đều đúng như dự tính, Arsenal hoàn toàn có thể kiếm được hơn 50 triệu bảng từ những thương vụ này. Số tiền đó cộng với 20 triệu từ việc bán Joe Willock cho phép Arteta mạnh tay đem về một trung phong chất lượng để vực dậy Arsenal.
Mục tiêu khả dĩ của Arsenal hiện nay là Lautaro Martinez của Inter Milan hoặc Dusan Vlahovic của Fiorentina. Không ai trong số hai người này có mức phí chuyển nhượng dưới 50 triệu bảng. Liệu Arteta có dám bạo chi để cải tổ đội bóng. Hãy nhìn người hàng xóm Chelsea khi có sự hiện diện của Romelu Lukaku để có thêm thông số tham khảo. Chỉ cần một chữ kí đúng, số phận của một đội bóng hoàn toàn có thể được đổi thay.
Hậu trường ngày Ben White gia nhập Arsenal: