MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Arteta hoàn toàn đúng khi theo đuổi chữ ký 60 triệu bảng

    20:43 Thứ sáu 02/06/2023 | 2

    BongDa.com.vn Sẽ không lãng phí 60 triệu bảng nếu Arsenal thực sự có được chữ ký của hậu vệ Cancelo từ Man City.

     

    Mùa giải này thật sự đặc biệt với Cancelo. Anh đã nâng cao chức vô địch Bundesliga cùng với Bayern Munich nhưng cũng có thể ẵm được huy chương nếu Man City thắng Inter Milan trong trận Chung kết Champions League trong ngày 11/6 tới.

    Arteta toàn toàn đúng khi theo đuổi chữ ký 60 triệu bảng - Bóng Đá

     Tương lai của Cancelo vẫn còn đang bỏ ngỏ.

    Dẫu vậy, cầu thủ này đang đứng trước một tương lai vô định. Sky Đức cho biết Thomas Tuchel không có ý định sử dụng Cancelo ở mùa giải tới. Điều này đồng nghĩa Hùm xám sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 60 triệu bảng trong hợp đồng cho mượn.

    Một tờ báo Đức khác - Abendzeitung cho rằng Cancelo không quan tâm đến việc trở lại Man City, nơi anh được cho có những mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Pep Guardiola.

    Vào lúc này, Arsenal là đội bóng muốn sở hữu chữ ký của Cancelo để gia cố hành lang cánh trái, nơi Kieran Tierney có thể rời đi. Họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Barcelona, đội bóng từng liên hệ với Cancelo trong tháng 1. 

    "Chúng tôi muốn Joao Cancelo đến Barca vào tháng Giêng, cậu ấy đã được đề nghị cho chúng tôi và chúng tôi đã đồng ý. Man City đã thảo luận nội bộ về điều đó và sau đó nói với chúng tôi rằng họ không đồng ý để Cancelo đến Barca," Xavi tiết lộ với TV3.

    Cancelo có thể sẽ ưu tiên ở lại Premier League khi mà lương, thưởng ở giải đấu này nhỉnh hơn so với La Liga. Bất chấp việc Barca vừa vô địch Tây Ban Nha, họ cũng không thể tự tin trao cho tuyển thủ Bồ Đào Nha một mức lương hậu hĩnh.

    Trong khi đó, Arsenal đã thành công trong việc cắt giảm quỹ lương trong một năm qua. Đây là thời điểm thích hợp để họ hào phóng hơn trong việc trả lương và thuyết phục các ngôi sao đến với Emirates.

    Mặt khác, có cảm tưởng Arteta đang cố gắng xây dựng Arsenal trở thành một phiên bản Man City thu nhỏ. Người ta có thể thấy điều đó khi Arsenal mang về hai cầu thủ của Citizens ở mùa trước (Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko).

    Đặc biệt, Arteta muốn các hậu vệ biên khi tấn công sẽ bó vào trong chơi như một tiền vệ. Do đó mẫu cầu thủ như toàn năng như Cancelo sẽ vô cùng phù hợp với Pháo thủ.

    Arteta toàn toàn đúng khi theo đuổi chữ ký 60 triệu bảng - Bóng Đá

     Arteta sẽ phải toan tính thứ tự ưu tiên của các thương vụ chuyển nhượng.

    Vấn đề của Arsenal có lẽ là hậu vệ biên không phải ưu tiên mua sắm của Arteta vào thời điểm này. Họ đang tập trung chiêu mộ Declan Rice. Thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết ngay sau trận Chung kết  Europa Conference League, Arsenal sẽ gửi đề nghị đầu tiên cho West Ham. 

    Vì số tiền của thương vụ này thực sự lớn, có thể lên tới hơn 100 triệu bảng. Thế nên, Arsenal phải tìm cách đẩy đi một vài ngôi sao trước khi chồng tiền lên bàn đàm phán. Theo lộ trình sau khi mua được Rice, Arsenal mới có thể thương lượng đến các vị trí như hậu vệ cánh hay tiền đạo.

    Như Arteta đã nói, họ rất muốn làm dày đội hình, nhưng không thể mua bất chấp mọi giá. Đó là phong cách chuyển nhượng của Pháo thủ trong 3 năm qua. Vì vậy, người ta có thể phải chờ đến tháng 7 mới hy vọng Cancelo đàm phán với Arsenal, dù biết đây là mảnh ghép hoàn hảo.

    Ngọa Long | 20:13 02/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...