MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Arteta đã thấy đặc điểm còn kém xa Man City, Liverpool

    11:52 Thứ sáu 12/08/2022

    BongDa.com.vn Sau vòng mở màn Premier League 2022/23, Arsenal đã cho thấy đặc điểm chưa bằng Manchester City và Liverpool.

     

    Ngay trận mở màn Premier League 2022/23, Arsenal đã trình diễn lối chơi hấp dẫn trước Crystal Palace. Cách đá của họ phấn khởi khiến Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports: "Có cảm giác như chúng tôi đang xem Man City hoặc Liverpool trong 20 phút, nửa giờ đầu tiên vậy."

    Tuy nhiên, đó không phải là điều gì mới mẻ từ Pháo thủ của Mikel Arteta. Mùa giải trước, chúng ta đã chứng kiến những người bắc London thống trị, kiểm soát trận đấu trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, họ thường bị đuối dần ở giai đoạn sau đó. 

    Arteta đã thấy đặc điểm còn kém xa Man City, Liverpool - Bóng Đá

     Tốc độ chơi bóng của Arsenal ở đầu trận khiến người xem choáng ngợp.

    Trước Palace, các học trò Arteta hừng hực khí thế. Họ duy trì cấu trúc đội hình hợp lý khiến Palace không thể lên bóng. Những cầu thủ chơi bóng kỹ thuật, đầy tốc độ để liên tục tạo ra sức ép lớn lên khung thành đội chủ nhà. Thành quả là Arsenal tạo ra giá trị bàn thắng kỳ vọng 1.09 sau 35 phút đầu tiên. Palace phải nỗ lực, chờ đến phút thứ 42 mới tung ra pha dứt điểm đầu tiên.

    Có thể nói đó là màn trình diễn hay nhất mà Pháo thủ thể hiện trên sân khách trong nhiều năm qua. Đội chủ sân Emirates ở trạng thái tốt nhất khi họ dâng cao và duy trì sức ép. Đó là chìa khóa để họ bắt đầu vòng mở màn Premier League 2022/23. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, tình hình đã thay đổi.

    Arsenal không còn giữ vững áp lực khủng khiếp mà họ từng tạo ra trước đó. Các cầu thủ dần mệt mỏi khi thời gian trôi về cuối, dẫn đến việc không còn nắm quyền kiểm soát và đánh mất thế trận vào tay Palace. Sự hung hãn trong 30 phút đầu tiên đã tan biến và thay vào đó là sự uể oải, thiếu năng lượng chiến đấu ở hiệp 2. Nếu Odsonne Edouard và Eberechi Eze tận dụng cơ hội tốt hơn, Arsenal đã không thể trắng lưới trên sân khách.

    Arteta đã thấy đặc điểm còn kém xa Man City, Liverpool - Bóng Đá

     Arsenal hụt hơi trước Palace trong hiệp 2.

    Oleksandr Zinchenko giỏi hỗ trợ tấn công nhưng anh hụt hơi trong vai trò phòng ngự. Arteta buộc phải tung Kieran Tierney vào sân thế chỗ tân binh Ukraine nhằm mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ. 

    Arsenal đúng là đã thắng cách biệt 2-0 nhưng không thể phủ nhận CLB London từng trải qua thời điểm khó khăn tại Selhurst Park. Cách Arsenal thể hiện vào cuối tuần rồi là bộ mặt quen thuộc ở mùa giải 2021/22. Họ có trách nhiệm không để điều tệ hại ấy thường xuyên lặp lại trong mùa giải 2022/23. 

    Nếu Pháo thủ muốn cải thiện điểm yếu đó, họ cần phải bình tĩnh, trưởng thành, giữ bóng chắc chắn trong một cường độ thi đấu thật điềm đạm. Liverpool hay Manchester City là bậc thầy của việc này nên họ tránh được việc bị đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

    Arsenal cần noi gương theo 2 đội bóng ưu tú nhất Premier League để thực sự tiến đến đẳng cấp cao hơn như đúng kỳ vọng của Arteta.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 11:22 12/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...