MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Arteta đã biết phải làm gì với Alexis Sanchez

    20:02 Thứ sáu 01/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Chile được cho là đang nằm trong danh sách thanh lý của Nhà vô địch Serie A.

    Thời gian gần đây, giới truyền thông khẳng định Inter Milan đang có kế hoạch để Alexis Sanchez rời khỏi CLB dưới dạng chuyển nhượng tự do vào tháng Một sắp tới, dù đôi bên vẫn còn gần 2 năm trong thời hạn hợp đồng. Trước thông tin này, một số quan điểm đã cho rằng, Arsenal nên quyết định tái hợp với ngôi sao người Chile.

    Đánh giá về thương vụ trên, ký giả Umar Choudhry của trang Football London chia sẻ:

    “Hoài niệm là một điều tuyệt vời, ai cũng yêu một chút hoài niệm. Nhưng, với tôi thì không. Alexis Sanchez từng là một cầu thủ tuyệt vời của Arsenal. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại ở sân vận động Emirates. Tôi yêu anh ấy, anh ấy thật tuyệt vời, những bàn thắng và kiến tạo."

    "Tuy nhiên, chúng ta đã bước sang một giai đoạn khác. Tôi nghĩ, anh ấy sẽ là một trở ngại đối với những người chơi đang phát triển của chúng ta như Saka, Marinelli, Smith Rowe - họ sẽ có tên tuổi của riêng mình."

     - Bóng Đá

     Sanchez đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. 

    “Họ đang phát triển, và việc tái hợp Sanchez sẽ cản trở khả năng thăng tiến của họ. Khi Sanchez còn ở Arsenal, người ta từng bàn tán rằng anh ấy thích được ra sân thi đấu hết tuần này sang tuần khác, ngay cả khi dính chấn thương. Như thế anh ấy luôn muốn ra sân."

    “Tôi nghĩ, sau khi Sanchez chuyển đến Manchester United và Inter Milan, phong độ của anh ấy đã giảm sút. Tôi cho rằng, chúng ta đã tận dụng được phiên bản tốt nhất của anh ấy ở Arsenal. Những màn trình diễn đó thật đáng kinh ngạc."

    Đúng như lời Choudhry, Pháo thủ thực sự đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới sau cuộc cải tổ của HLV Mikel Arteta. Và không khó để nhận thấy, Arteta luôn có xu hướng trọng dụng những tài năng trẻ. Chiến lược này cũng từng khiến ông bị chỉ trích nặng nề, khi quyết định bỏ ra hàng chục triệu euro cho những cầu thủ trẻ đang trải qua quá trình phát triển như Aaron Ramsdale, Martin Odegaard hay Ben White.

     - Bóng Đá

     Arteta không nên cân nhắc đến chuyện tái hợp Sanchez.

    Giờ đây, những hạt giống mà Arteta gieo mầm đã bắt đầu kết trái, bằng chứng là màn trình diễn thực sự ấn tượng trước Spurs cuối tuần qua. Vì vậy, mang Sanchez trở lại Emirates vào lúc này, dù là dưới dạng chuyển nhượng tự do thì cũng là một thương vụ thiếu hợp lý. Mà đúng hơn, đó là một quyết định đi ngược lại triết lý trẻ hóa đội hình của Arteta, khiến những gì ông gây dựng được tại Arsenal trong những kỳ chuyển nhượng vừa qua trở nên vô nghĩa.  

    Alexis Sanchez tìm lại niềm vui chơi bóng

     
    Huỳnh Phong | 19:32 01/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...