MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Arteta có thực sự sáng suốt khi để Aubameyang dự bị?

    22:47 Thứ ba 07/12/2021

    BongDa.com.vn Khi trận đấu với Everton chỉ còn 5 phút, Arteta mới tung tiền đạo người Gabon vào sân.

    Xuyên suốt chiều dài lịch sử của Arsenal tại Premier League, chỉ có vỏn vẹn 5 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng hơn Pierre-Emerick Aubameyang. Thống kê này đủ để cho thấy sự đáng sợ đến từ chân sút người Gabon, tuy nhiên Aubameyang sắc sảo mà NHM từng biết đến giờ đây đã bị thay thế bằng một "Gã khờ" trước khung gỗ.

    Dù được đồng đội tạo ra không ít cơ hội, nhưng đội trưởng Pháo thủ đã có trận đấu thứ 5 liên tiếp không lập công trước cuộc đụng độ Everton. Vì vậy, không khó hiểu khi Arteta quyết định đẩy anh lên băng ghế dự bị.

    Mikel Arteta's decisions for Arsenal at Everton highlight inexcusable attacking issues - Bóng Đá

     Aubameyang vào sân ở phút 85 trong cuộc đối đầu Everton.

    Đáng buồn hơn, khi trận đấu chỉ còn 20 phút và Arsenal vẫn đang gặp bế tắc trong khâu tấn công, thay vì sử dụng Aubameyang, thuyền trưởng Pháo thủ quyết định tung tài năng trẻ Eddie Nketiah vào sân. Trong khi đó, cựu sao Dortmund phải chờ đến phút 85 để được góp mặt.

    Như vậy, trong trận đấu vừa rồi, Arteta đã đặt niềm tin vào hai cái tên sắp hết hạn hợp đồng, thậm chí nhiều khả năng sẽ tìm kiếm bến đỗ mới vào cuối mùa giải, Alexandre Lacazette - Nketiah và dứt khoát đẩy cây săn bàn hàng đầu CLB ra khỏi đội hình.

    Động thái này gây ra những tranh cãi bởi Aubameyang dù đã bước sang tuổi 32, đồng thời sa sút phong độ trầm trọng, nhưng ít ra, anh vẫn sẽ gắn bó lâu dài cùng Arsenal hơn bộ đôi kể trên.

    Arsenal đang được Arteta xây dựng dựa trên định hướng lâu dài, tuy nhiên quyết định cất Aubameyang lên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Lacazette cùng với Nketiah đang đi ngược lại với tôn chỉ của chính ông.

    Mikel Arteta's decisions for Arsenal at Everton highlight inexcusable attacking issues - Bóng Đá

     Nketiah bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.

    Còn nhớ khi Mesut Ozil úp mở dự định tìm kiếm bến đỗ mới, Arteta đã không điền tên ngôi sao người Đức vào kế hoạch mà thay vào đó, thuyền trưởng Pháo thủ sẵn sàng loại anh khỏi đội hình bất chấp thành tích bết bát của CLB. Nhưng điều tương tự lại không xảy ra với Lacazette hay Nketiah.

    Có thể hiểu, Arteta đang cố gắng trao cơ hội nhiều hơn cho bộ đôi kể trên nhằm thuyết phục họ gia hạn hợp đồng nhưng việc ông đẩy Aubameyang lên băng ghế dự bị sẽ tiếp tục khiến ảnh hưởng trầm trọng đến phong độ của ngôi sao 32 tuổi.

    Nên nhớ rằng, trong trường hợp cả Lacazette lẫn Nketiah rời đi, cầu thủ người Gabon sẽ là cái tên đáng tin cậy nhất nơi hàng công Pháo thủ và khi đó, tầm ảnh hưởng của anh vào lối chơi chung sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn.

    (Lược dịch từ Mirror)

    Arteta nói về phong độ của Ramsdale

     
    Trường Sơn | 22:17 07/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...