MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Arsene Wenger trở lại Arsenal là quyết định vô nghĩa

    16:27 Thứ hai 29/11/2021

    BongDa.com.vn Cây viết Ian Ladyman vừa có bài bình luận trên Daily Mail trước thông tin Arsene Wenger có thể quay lại Arsenal.

    Mikel Arteta vẫn chưa đạt được thành tựu đáng kể sau thời gian dài ở Arsenal, nhưng họ đã có những dấu hiệu tiến bộ, gần như bất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này sau chuỗi trận thua đầu mùa. Điều đó làm cho những nhận xét gần đây của anh về Arsene Wenger trở nên kỳ lạ. Arteta cho biết vào tuần trước: "Hy vọng rằng chúng tôi có thể đưa ông ấy về gần đội bóng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi nhìn thấy môi trường xung quanh nơi này. Tôi muốn ông ấy ở gần hơn với tôi, bởi vì tôi nghĩ đó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời cho câu lạc bộ."

    Mikel Arteta ignores advice on Arsene Wenger and doubles down on Arsenal plan - Bóng Đá

     Arteta cho biết anh muốn đưa Wenger về lại Arsenal.

    Wenger đã ở lại Arsenal quá nhiều năm và đã ra đi được hơn 3 năm. Arteta và trước đó là Unai Emery đã mất nhiều thời gian để giải quyết mớ hỗn độn mà người HLV người Pháp vĩ đại để lại. Arsenal hiện tại đã khác. Đội hình của Arteta có sự cân bằng về năng lực và độ tuổi của các cầu thủ. Đội bóng đang bắt đầu phát triển theo bản sắc của HLV người Tây Ban Nha. Cho nên việc mang Wenger trở lại có thể là sáng kiến tồi.

    Wenger đã trải qua 14 năm cuối ở Arsenal trắng tay ở các giải đấu chính, với những năm cuối cùng là một mớ hỗn độn. Mới đây ông còn cho rằng World Cup 2 năm 1 lần là một ý tưởng hay. Bộ não của ông vẫn nhạy bén và sự ham muốn làm việc vẫn không bị suy giảm. Nhưng Arteta và Arsenal rõ ràng không cần Wenger trở lại.

    Lauren rates Arsenal’s chances of finishing in the top four this season - Bóng Đá

     Arteta đã phải mất nhiều thời gian để xây dựng lại Pháo thủ.

    Luôn luôn có một ghế dành riêng cho Wenger ở khu vực danh dự trên khán đài Emirates, ngay cả khi ông không bao giờ ngồi trong đó. Họ nên đối với Wenger như cách Manchester United đối với Sir Alex Ferguson, coi huyền thoại của mình là tượng đài, nhưng không nên trao quyền hơn một vị khách danh dự. Khi được hỏi chính xác về mục đích của câu lạc bộ khi có ý định mời lại Wenger, Arteta rất mơ hồ. Anh giải thích rằng hai người đã nói chuyện trong buổi ra mắt bộ phim mới về Wenger và ám chỉ điều đó có thể vẫn chưa được thống nhất. Arteta đã thể hiện sự tôn trọng xứng đáng với người kiến tạo nên Arsenal hiện đại và thế là đủ. Bất cứ điều gì hơn thế sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.

    Danh hiệu khó quên năm 1989 của Arsenal:

     
    Thanh Vũ | 15:57 29/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...