MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Arsene Wenger: “Nên hủy bỏ Nations League, tổ chức World Cup và EURO mỗi năm”

    12:55 Thứ ba 13/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây cựu thuyền trưởng của Pháo thủ đã đưa ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.

    Hiện tại, EURO và World Cup là 2 giải đấu lớn nhất ở cấp độ ĐTQG thu hút sự chú ý của người hâm mộ, chỉ diễn ra 4 năm 1 lần. Nations League được sinh ra để cung cấp cho các đội tuyển nhiều lịch thi đấu hơn, xen giữa khoảng thời gian EURO và World Cup không diễn ra.

    Arsene Wenger chia tay Arsenal vào năm 2018 sau 22 năm cầm quân. Hiện chiến lược gia người Pháp chưa có ý định trở lại sự nghiệp cầm quân, thay vào đó ông đang đảm nhận công việc mới tại Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong vai trò đứng đầu bộ phận kỹ thuật. Mới đây, Giáo sư đã đưa ra nhận định: “Chúng ta cần phải loại bỏ Nations League và mở ra những giải đấu rõ ràng hơn mà mọi người có thể hiểu.

    Wenger muốn loại bỏ Nations League - Bóng Đá

     Wenger đưa ra ý tưởng táo bạo.

    Nếu bạn hỏi mọi người trên đường phố Nations League là gì, không nhiều người có thể giải thích về nó. Chúng ta có càng ít giải đấu càng tốt. Một kỳ World Cup và một kỳ EURO mỗi năm có lẽ sẽ thích hợp hơn với bóng đá hiện đại.

    Tôi luôn nói với mọi người chất lượng của giải đấu mới là quan trọng, không phải là thời gian bạn chờ để được chứng kiến nó lại diễn ra. Rốt cuộc, chúng ta vẫn đang xem Champions League hàng năm.”

    Sự nghiệp vĩ đại của huyền thoại Thierry Henry tại Arsenal:

     
    Endo | 12:25 13/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc