MỚI NHẤT :
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arsene Wenger: “Cậu ấy là sự kết hợp giữa Pogba, Kante và Vieira”

    06:10 Thứ tư 15/11/2023

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger ca ngợi tiền vệ trẻ của Paris Saint-Germain.

    Warren Zaire-Emery trở thành cầu thủ trẻ nhất được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Pháp kể từ Maurice Gastiger vào năm 1914. Sự thăng tiến vượt bậc trong thời gian qua của tiền vệ thuộc biên chế Paris Saint-Germain giúp anh nhận được nhiều lời khen từ cựu huấn luyện viên Arsenal, ông Arsene Wenger.

     - Bóng Đá

     Ông Arsene Wenger khen ngợi Warren Zaire-Emery.

    Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, người đang giữ chức giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA chia sẻ: “Chúng ta đang nói về một cậu bé có năng khiếu siêu phàm. Cậu ấy đã bộc lộ tài năng từ rất sớm. Đó là lý do vì sao Zaire-Emery được Didier (Deschamps) gọi lên tuyển”. 

    Ở tuổi 17, khi huấn luyện viên của bạn coi bạn là trụ cột của câu lạc bộ, điều đó có nghĩa là bạn toát ra một thứ gì đó không thể ngăn cản. Ở một mức độ nào đó, cậu ấy khiến tôi nghĩ đến Kylian Mbappe. Cậu ấy thực sự tài năng, hãy chờ xem”.

    Zaire-Emery là sự kết hợp giữa Kante, Pogba và Vieira. Cậu ấy có một chút sức mạnh của Paul Pogba, nhưng lại sở hữu một số phẩm chất giống với N'Golo Kanté ở khả năng giành lại bóng".

    "Cậu ấy là sự kết hợp của hai nhà vô địch thế giới 2018, với khả năng giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi mà không phạm lỗi, sau đó đột phá và thể hiện tầm nhìn tuyệt vời về lối chơi. Cậu ấy cũng có đôi chút tương đồng với Patrick Vieira”, ông nói thêm.

     - Bóng Đá

     Warren Zaire-Emery nhiều khả năng sẽ được cho ra mắt tuyển Pháp sắp tới.

    Vì tuyển Pháp đã chính thức giành vé tham dự EURO 2024 nên nhiều khả năng, Warren Zaire-Emery sẽ được huấn luyện viên Didier Deschamps trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia.

    Huy Trưởng | 05:40 15/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...