MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Arsenal và 2 ‘cú lừa’ của thành Manchester?

    15:34 Thứ năm 23/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ sau một ngày tin Marcus Rashford gặp chấn thương và không thể hội quân cùng tuyển Anh, giới túc cầu lại “giật mình” khi một chân sút khác vốn nổi tiếng về thể trạng là Erling Haaland cũng không thể tham dự vòng loại EURO 2024 với ĐTQG Na Uy vì lý do tương tự.

     

    Nhiều CĐV Arsenal không khỏi vui mừng khi ngôi sao số một của đối thủ tiềm năng (Man United) và trực tiếp (Man City) đều có vấn đề về sức khỏe. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Pháo thủ sẽ vô địch vào cuối mùa giải này?

    Tất nhiên cũng không thể loại trừ đây là chiêu trò của hai đại diện thành Manchester.

    Vai trò của bộ đôi này đối với Man xanh và Man đỏ thì ai cũng biết khi cả hai là chân sút chủ lực. Đặc biệt là trường hợp của Rashford bởi ở Man United hiện tại không có ai tạo được sự an tâm về khoản ghi bàn như “tiến sỹ”. Nếu họ thật sự gặp chấn thương lúc này thì đúng là thảm họa với hai đội bóng thành Manchester.

     - Bóng Đá

     Premier League sắp bước vào giai đoạn quyết định.

    HLV Erik ten Hag từng tiết lộ Sir Alex Ferguson đã nói với ông rằng ở Ngoại hạng Anh, cuộc đua chỉ bắt đầu vào tháng 4. Đó là kinh nghiệm của một người từng xây dựng đế chế gần 30 năm tại Old Trafford và có vô số danh hiệu lớn nhỏ cùng Man United nên có thể xem đấy là kim chỉ nam cho thành công. Và nếu nhìn vào những gì mà những Arsenal, Man City hay Man United đang thể hiện thì đúng là tháng 4 sẽ quyết định tất cả.

    Với Man City, họ còn 3 đấu trường là FA Cup (bán kết), Premier League (đứng thứ 2, kém Arsenal 8 điểm và đá ít hơn 1 trận) và Champions League (tứ kết gặp Bayern Munich). Trong đó, ưu tiên hàng đầu của thầy trò Pep Guardiola chính là Champions League nhưng một khi Ngoại hạng Anh vẫn còn sáng cửa thì khó có thể bảo họ buông lúc này.

     - Bóng Đá

     M.U và Man City phải chia sức ở nhiều đấu trường.

    Trong khi ấy Man United cũng đã vào bán kết FA Cup, Europa League cũng tiến vào tứ kết còn Ngoại hạng Anh tạm đứng thứ 3. Xét về cơ hội vô địch Premier League thì Quỷ đỏ vẫn còn (trên lý thuyết) nhưng vị trí thứ 3 đang bị đe dọa nên cần phải đề phòng.

    Tóm lại, cả hai đội bóng thành Manchester đều phải căng sức cả 3 mặt trận trong tháng 4 này trong khi đối thủ Arsenal chỉ còn đá ở Ngoại hạng Anh và lại đang dẫn đầu bảng. Rõ ràng Pháo thủ nắm quá nhiều lợi thế cho chức vô địch. Dù họ còn chuyến làm khách tới Etihad nhưng nếu Man City phải chia sức cho nhiều đấu trường và một khi trung phong số 1 Erling Haaland gặp chấn thương thì đúng là ý trời giúp cho đội bóng của Mikel Arteta.

     - Bóng Đá

     Haaland và Rashford sẽ có quãng nghỉ cần thiết.

    Thực tế việc các đội bóng dùng chiêu trò để ngăn các ngôi sao về tập trung đội tuyển trong những giai đoạn khốc liệt của mùa giải thì xưa nay không hiếm. Và đối với trường hợp của Haaland và Rashford lại càng khiến người ta hoài nghi khi trước đó chưa có thông tin gì rò rỉ ra nhưng đột nhiên lại có tin cả hai gặp vấn đề sức khỏe.

    Ví như Haaland – một người nổi tiếng cực kỳ khỏe mạnh, vừa ghi 5 bàn tại Champions League và làm thêm 3 bàn khi về lại FA Cup rồi… đột nhiên chấn thương thì thật là khó hiểu. Nếu không tham dự đợt tập trung lần này, Haaland và Rashford sẽ có 2 tuần dưỡng sức quý giá để giúp hai đội bóng thành Manchester bùng nổ ở giai đoạn quyết định.

    Rõ ràng việc tuyển Anh và Na Uy mất Marcus Rashford cũng như Erling Haaland là sự thật nhưng việc họ chấn thương chưa hẳn là thật. Cho nên CĐV Arsenal chớ vui mừng vội vì biết đâu đó chỉ là đòn gió từ thành Manchester mà thôi.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:04 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...